Trả lại tài sản cho du khách bỏ quên khi tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày 23/4, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã tổ chức trao lại tài sản cho khách du lịch bỏ quên tại đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 23/4, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã tổ chức trao lại tài sản cho khách du lịch bỏ quên tại đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long.

Cán bộ tổ công tác Ti Tốp- Soi Sim, BQL Vịnh Hạ Long trao lại tài sản cho anh Nguyễn Bá Triều (giữa).

Cán bộ tổ công tác Ti Tốp- Soi Sim, BQL Vịnh Hạ Long trao lại tài sản cho anh Nguyễn Bá Triều (giữa).

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 22/4, tại bãi tắm Ti Tốp (đảo Ti Tốp, trên vịnh Hạ Long), trong quá trình trực cứu hộ trên bãi tắm, tổ công tác tại Ti Tốp đã phát hiện 1 ví da màu đen. Bên trong ví có 2 thẻ ATM mang tên Nguyễn Bá Triều, hơn 4 nghìn nhân dân tệ và 18 triệu tiền Việt Nam. Tổ công tác đã nhanh chóng liên lạc với Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, phối hợp thông báo tới các đội tàu vận chuyển khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long để tìm chủ nhân của chiếc ví.

Đây là chiếc ví của anh Nguyễn Bá Triều (trú tại Bãi Cháy, Hạ Long), khách du lịch đi tàu Mai Nam QN 7399. Sau khi xác minh thông tin, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã bàn giao lại tài sản cho chủ nhân của chiếc ví.

Ông Lê Minh Dũng (trái), Tổ trưởng tổ công tác Ti Tốp, Soi Sim (BQL Vịnh Hạ Long) bàn giao tài sản của du khách Trung Quốc cho anh Đỗ Hồng Việt, hướng dẫn viên của đoàn.

Cùng ngày, Ban cũng bàn giao 1 ba lô hành lý cho anh Đỗ Hồng Việt, hướng dẫn viên của Công ty Kỳ Mỹ (TP Móng Cái). Trong ba lô có 135 nhân dân tệ, 2 thẻ visa cùng một số vật dụng cá nhân. Đây là tài sản của một nữ du khách Trung Quốc có tên là Giang Ly bỏ quên sáng ngày 23/4 tại bãi tắm Ti Tốp.

Hoàng Hương (BQL Vịnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201904/tra-lai-tai-san-cho-du-khach-bo-quen-khi-tham-quan-vinh-ha-long-2438403/