Trà Ngọc Hằng phản ứng khi bị so sánh với Như Quỳnh, Ngọc Sơn

Sau 1 tuần kể từ khi cho ra mắt nhạc phẩm Hạ Thương – nhạc sĩ Hàn Châu – 'mở màn' cho dự án âm nhạc dài hơi 'Gọi tên bốn mùa', mới đây giọng ca mượt mà lại tiếp tục giới thiệu đến khán giả bản quay phòng thu của ca khúc này.

Bài "Hạ thương" là một trong số những bài sáng tác thành công của nhạc sỹ Hàn Châu. Ông từng tâm sự rằng bài hát này ông đã sáng tác từ rất lâu (trước 1975) nhưng sau này những năm 1980 mới được phổ biến rộng rãi. Nội dung bài hát nói về một mối tình yêu thời học trò của anh chàng xa xứ đang bôn ba kiếm sống khắp nẻo đường đời. Tuy ở xa, anh vẫn nhớ và hồi tưởng lại rất rõ về người yêu, về những kỷ niệm của cả hai, và không biết giờ người yêu mình ra sao…

Trước đó, ngay khi tuyên bố thực hiện dự án âm nhạc trữ tình – bolero dài hơi và trình làng nhạc phẩm Hạ thương, Trà Ngọc Hằng ít nhiều nhận được những ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến ủng hộ hướng đi mới và sự thay đổi hình ảnh của Trà Ngọc Hằng, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nhạc bolero trữ tình hiện nay đang được quá nhiều nghệ sĩ lựa chọn, vô hình tạo ra sự trùng lắp về cảm xúc và phong cách thể hiện.

Bản thân Trà Ngọc Hằng từng chia sẻ cô vốn là người nghe bolero từ thuở bé, chính dòng nhạc này đã “ăn sâu vào mình”, thời điểm hiện tại đi theo dòng nhạc này – theo cô là hướng đi phù hợp, nhất là khi cô đã làm mẹ.

Trà Ngọc Hằng cũng khẳng định: “Hát nhạc bolero vừa dễ mà vừa khó. Khó là vì rất hay bị so sánh với nhiều phiên bản thể hiện khác nhau của ca khúc, nhưng nếu bỏ qua điều đó thì nhạc bolero theo Hằng là thể loại âm nhạc dành cho mọi người. Mình có thể hát theo cảm nhận của mình và làm hết sức để ca khúc có thể có một lớp áo mới mẻ…”

Bên cạnh đó, trước những so sánh giọng hát và phong cách của mình với các giọng ca từng thể hiện thành công nhạc phẩm Hạ Thương như Như Quỳnh, Ngọc Sơn, Trà Ngọc Hằng thẳng thắn lên tiếng: “Đừng nên so sánh Hằng với bất kỳ ai, vì mỗi người sẽ có một phong cách khác nhau, một hướng đi khác nhau và thậm chí là đối tượng khán giả cũng khác – cho dù có thể hiện cùng dòng nhạc. Huống chi so sánh Hằng với những giọng ca đã quá nổi tiếng, có bề dày hoạt động ca hát nhiều năm, theo Hằng, đã là nghệ sĩ thì ai cũng muốn thể hiện chất riêng và “cái tôi” của chính mình. Hằng mong khán giả sẽ yêu thương đón nhận tất cả những cố gắng và nỗ lực của anh chị em nghệ sĩ.”

Được biết, dự án “Gọi tên bốn mùa” sẽ kéo dài xuyên suốt một năm với nhiều ca khúc trữ tình bất hủ được làm mới lại, trải dài theo từng mùa. Trà Ngọc Hằng hi vọng đây sẽ là dự án đánh dấu hướng đi hoàn toàn mới của cô, so với hình ảnh và dòng nhạc pop, ballad từng theo đuổi trước đó.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tra-ngoc-hang-phan-ung-khi-bi-so-sanh-voi-nhu-quynh-ngoc-son-76563.html