Trả phí cho trẻ dưới sáu tuổi đi sai tuyến

Bà Nguyễn Thị Vấn (huyện Cần Giờ, TP.HCM) có con dưới sáu tuổi. Trước năm 2008, bà đưa con đi khám bệnh tại bệnh viện Nhi đồng 2 thì được miễn phí.

Từ năm 2008 đến nay, bệnh viện này quy định phải có giấy chuyển viện của tuyến dưới mới được miễn phí. Bà Vấn hỏi: “Bệnh viện xử lý vậy có đúng không?”. Bà Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, trả lời: Trẻ em dưới sáu tuổi được quyền chăm sóc sức khỏe miễn phí nhưng cần có sự phân cấp đúng tuyến để dễ quản lý. Nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, trẻ khi khám chữa bệnh phải vào đúng tuyến điều trị tại địa phương trước, chỉ trừ những trường hợp phải đi cấp cứu đột xuất. Những trường hợp bệnh đã chuyển lên điều trị ở tuyến trên, được cho về điều trị ngoại trú thì khi tái khám không cần phải có giấy chuyển viện. Tại Cần Giờ, có hai tuyến bệnh viện khu vực tại xã Bình Khánh dành cho các trẻ ở các xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp... và bệnh viện huyện Cần Giờ dành cho các trẻ ở xã Long Hòa, Cần Thạnh... Như vậy, cách xử lý nêu trên của bệnh viện Nhi đồng 2 phù hợp với các quy định hiện hành.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/ban-doc/view.aspx?news_id=268972