Trả về biển cá thể rùa quý hiếm nặng 18kg

Mới đây, tại bãi biển xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình), một cá thể rùa quý hiếm bị mắc cạn trên bờ đã được nhóm công nhân xây dựng phát hiện, sau đó được 1 giám đốc doanh nghiệp mua lại và thả về biển.

Cá thể rùa biển được thả

Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng 8/10, một nhóm công nhân đang xây dựng khu Resort Ba Ni ( ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới ) tình cờ phát hiện cá thể rùa nói trên bị mắc cạn trên bờ.

Con rùa biển nặng 18 kg, chiều ngang 45 cm, mai màu nâu sẫm. Đây chính là loài rùa biển cỡ nhỏ thuộc họ vích, có tên khoa học là Lepidochelys olivacea, được xếp vào loại động vật đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, pháp luật nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, nuôi giữ và chế biến.

Khi nghe tin, ông Hà Hoài Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đỗ Quyên (chủ đầu tư khu Resort Ba Ni) đã đến tự nguyện mua lại con vật quý này rồi thả về biển an toàn trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền và đông đảo người dân địa phương vào lúc 7 h sáng cùng ngày.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tra-ve-bien-ca-the-rua-quy-hiem-nang-18kg-post228482.html