Trà Vinh: Cha già bị tạm giữ vì mua ma túy cho con trai sử dụng

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện ma túy được ông Minh giấu trong gói thuốc lá. Người này thừa nhận số ma túy trên mua về cho con trai sử dụng.

Ông Phạm Chế Minh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công Lý

Ông Phạm Chế Minh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công Lý

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự ông Phạm Chế Minh (64 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long) điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 10h30 ngày 3/3, nhận được tin báo của người dân, công an huyện Càng Long phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra tại nhà riêng của ông Minh và phát hiện trong gói thuốc lá của ông Minh có 8 bịch màu trắng (nghi là ma túy).

Qua kiểm tra trên người và nơi ở của ông Minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 35 bịch màu trắng.

Kết quả giám định, số ma túy trên có tổng khối lượng là 5,398 gram.

Ông Minh thừa nhận đây là heroin được mua của một người không rõ họ tên tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, sau đó mang về cho con trai sử dụng.

Hiện, Công an huyện Càng Long đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tra-vinh-cha-gia-bi-tam-giu-vi-mua-ma-tuy-cho-con-trai-su-dung-a314027.html