Trà Vinh: Cồn Bần Chát đón điện lưới quốc gia

'Sống trọn cả đời người rồi bây giờ Cồn Bần Chát mới chính thức có điện lưới quốc gia. Đâu phải riêng tôi mà cả nghìn người dân sống trên 'ốc đảo' này năm nay đón tết phải nói là vui hết biết…' - ông Nguyễn Văn Tài, cư dân Cồn Bần Chát (còn gọi là Cồn An Lộc), xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh bày tỏ cảm xúc khi dòng điện lưới quốc gia bừng sáng trên quê hương mình.

Ông Huỳnh Chí Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai, công trình cấp điện lưới quốc gia cho 146 hộ dân Cồn Bần Chát, địa danh cuối cùng của tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành trong niềm hân hoan vui mừng của người dân.

Ngày 12/12/2018, gần 200 hộ dân tại Cồn Bần Chát vui mừng đón dòng điện lưới quốc gia và đây là công trình thứ hai có đường dây cáp ngầm vượt sông, do ngành điện Trà Vinh xây dựng trong năm 2018, sau công trình cấp điện Cồn Phụng (xã Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh).

Kéo điện về Cồn Bần Chát

Kéo điện về Cồn Bần Chát

Theo ông Hải, công trình cấp điện cho Cồn Bần Chát đầu tư trên 12 tỷ đồng, gồm xây dựng đường dây trung áp 3 pha trên không 3,997 km; đường dây trung áp 3 pha ngầm hóa 0,722 km; đường dây hạ áp 3 pha trên không 5,564 km; 4 trạm biến áp với dung lượng 450 kVA, để cấp điện cho 146 hộ dân với hơn 720 nhân khẩu..

Công trình cấp điện cho Cồn Bần Chát đáp ứng nguyện vọng của người dân sinh sống nơi đây suốt nhiều thập kỷ qua. Bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ, cha tôi (ông Nguyễn Văn On, 87 tuổi) hiện đang bị bệnh kéo dài nhưng luôn dặn dò chúng tôi phải kéo điện về nhà ngay để ông thấy điện sáng trên ốc đảo, nhất là dịp tết sắp đến, vậy ông mới mãn nguyện.

Ông Nguyễn Văn Tài, năm nay 61 tuổi bùi ngùi trong niềm vui khôn tả cho biết: “Gia đình tôi có hơn 11 héc-ta đất nông nghiệp trồng cây ăn trái như xoài, nhãn, chôm chôm. Trước đây, canh tác tự nhiên, năng suất thấp và không ổn định. Nay đã có điện, chắc chắn tôi sẽ mua sắm máy bơm điện để tưới tiêu, phun thuốc và cho cây ra trái nghịch mùa. Ngoài trồng cây ăn trái, tôi sẽ kết hợp nuôi gà vườn, thả cá dưới ao hy vọng năng suất sẽ tăng và cơ hội đổi đời đến”.

Bà Huỳnh Thị Hương, một người cao niên cho chúng tôi biết, dân Cồn Bần Chát xưa nay cuộc sống vất vả dưới ánh đèn tù mù, sinh hoạt khó khăn đủ điều. Tết năm nay, nhà sắm tủ lạnh, ti vi, quạt xịn, mấy đứa em, đứa cháu bà con ở thành phố về thăm chắc chắn cả khách lẫn chủ nhà đều vui.

Bà Ngô Thị Lệ Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân cho biết, Cù lao An Lộc mà người dân thường gọi là Cồn Bần Chát là vùng đất tốt, có nhiều loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao như xoài cát chu, nhãn da bò, chôm chôm. Nay có điện, chính quyền sẽ tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, để người dân phát triển sản xuất. “Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị thành lập khu du lịch sinh thái vườn tại Cồn Bần Chát nhằm góp phần phát triển kinh tế cho người dân ở đây”, bà Trinh nói thêm.

Đóng điện vận hành công trình cấp điện Cồn An Lộc (tỉnh Trà Vinh)

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh Huỳnh Chí Hải cho biết, nhằm góp phần làm thay đổi tập quán và quy mô canh tác, tăng năng suất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí của người dân nông thôn, nhiều công trình kéo điện vượt sông ra các cù lao đã được thực thi. Cụ thể như công trình điện vượt sông Tiền về 2 xã đảo cuối cùng của tỉnh Trà Vinh là Hòa Minh và Long Hòa và vượt sông Hậu cấp điện cho 2 ấp cù lao Tân Quy và Tân Quy 1 (xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè), nâng số hộ sử dụng điện toàn tỉnh đạt trên 98,87% và số hộ dân chưa có điện dùng sẽ được cấp trong nay mai.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tra-vinh-con-ban-chat-don-dien-luoi-quoc-gia-113995.html