Trà Vinh: Khánh thành chánh điện và tàng kinh các tại chùa Kompong

Chiều 20-5, tại Văn phòng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh - chùa Kompong (P.1, TP.Trà Vinh) đã tổ chức Đại lễ Vesak Phật lịch 2568, khánh thành chánh điện và tàng kinh các.

Chư Tăng tụng thời kinh chúc phúc

Chư Tăng tụng thời kinh chúc phúc

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Sơn Tơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, TP.Trà Vinh; chư Tăng 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer và đông đảo Phật tử trong tỉnh.

Về phía chính quyền địa phương có ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Trà Vinh, TP.Trà Vinh và địa phương sở tại.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu đã quang lâm chánh điện, niêm hương bạch Phật; chư Tăng thực hiện nghi thức lễ bái Tam bảo, tụng kinh chúc phúc.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thạch Sok Xane cho biết, hòa chung không khí Tăng Ni và Phật tử khắp năm châu hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã tổ chức Đại lễ Vesak nhằm tưởng nhớ ba sự kiện trọng đại, thiêng liêng đó là ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết-bàn. Nhân đây, với tinh thần tri ân, báo ân mừng khánh tuế các vị Trưởng lão Hòa thượng cao niên lãnh đạo Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, kỳ siêu các vị cố Hòa thượng tiền bối hữu công qua các thời kỳ và anh hùng liệt sĩ đã hy sinh độc lập, tự do của dân tộc.

Hòa thượng Thạch Oai giới thiệu sơ lược chùa Kompong

Hòa thượng Thạch Oai giới thiệu sơ lược chùa Kompong

Sau phần phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Kompong đã giới thiệu sơ lược lịch sử chùa Kompong.

Theo đó, chùa hình thành năm 642, trước đây, chùa có tên là Wat Kompong, có nghĩa là chùa Bến do có bến đò để thuyền bè neo đậu. Sau này, chùa đặt tên là Bodhisàlaraja Kompong, tức là cây Bồ-đề tượng trưng cho sự Giác ngộ, có diện tích rộng 12.700 mét vuông.

Chư Tăng, đại biểu niêm hương bạch Phật

Chư Tăng, đại biểu niêm hương bạch Phật

Ngày 3-3-2009, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 834/QĐ-BVHTTDL xếp hạng chùa Kompong là di tích quốc gia thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Hòa thượng báo cáo khái quát quá trình trùng tu chánh điện và tàng kinh các chùa Kompong. Do chánh điện và tàng kinh các cũ đã xuống cấp theo thời gian, không còn sử dụng được, nên nhà chùa quyết định trùng tu lại mới nhưng vẫn giữ gìn kiến trúc ban đầu và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tàng kinh các chùa Kompong

Tàng kinh các chùa Kompong

Tiếp đến, chư Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật, tụng kinh mừng khánh tuế các vị Hòa thượng, kỳ siêu chư vị Hòa thượng tiền bối hữu công và anh hùng liệt sĩ.

Được biết, hôm nay, 21-5, tại chùa Kompong diễn ra lễ đặt bát hội cúng dường 600 vị Tăng.

Pháp Trí

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tra-vinh-khanh-thanh-chanh-dien-va-tang-kinh-cac-tai-chua-kompong-post71732.html