Trà Vinh: Lại phát hiện hàng loạt sai phạm miễn giảm tiền sử dụng đất

Các đối tượng lợi dụng chính sách của hộ đồng bào dân tộc thiểu số để trục lợi với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng…

Trục lợi hàng chục tỷ đồng

Ngày 1/9, Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa kiến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm trách nhiệm đối với 44 cá nhân.

Những người này liên quan đến những sai phạm trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) cho đồng bào dân tộc thiểu số (đồng bào Khmer) trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Trà Vinh.

Đồng bào dân tộc Khmer ở Trà Vinh thu hoạch mía.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã có thông báo kết luận thanh tra về nội dung nêu trên tại địa bàn huyện Châu Thành và TP Trà Vinh, giai đoạn từ năm 2011 đến nay.

Qua thanh tra phát hiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát.

Từ đó dẫn đến các đối tượng khác lợi dụng chính sách của hộ đồng bào dân tộc thiểu số để được chuyển mục đích SDĐ và miễn, giảm tiền SDĐ không đúng quy định.

Trong đó, huyện Châu Thành có 63 hồ sơ hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị các đối tượng khác lợi dụng, làm thất thu ngân sách Nhà nước số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn giảm tiền SDĐ cho nhiều đối tượng trong cùng 1 hộ, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Đối với TP Trà Vinh có 55 hồ sơ hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị các đối tượng khác lợi dụng, làm thất thu ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Và cũng miễn, giảm tiền SDĐ cho nhiều đối tượng trong cùng 1 hộ không đúng quy định.

Đặc biệt, trong công tác tự kiểm tra, rà soát, UBND huyện Châu Thành cùng các quan chuyên môn chưa làm rõ được nội dung vụ việc. Đồng thời cũng không làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Đồng thời không xin ý kiến xử lý đối với số tiền được miễn, giảm không đúng quy định. Từ đó dẫn đến việc Chi cục Thuế huyện Châu Thành ban hành thông báo nộp tiền SDĐ không đúng chủ thể và yêu cầu nộp thêm tiền chậm nộp không đúng quy định.

Trước những sai phạm nêu trên, thanh tra tỉnh kiến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với 44 cá nhân. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân; rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân.

Về mặt xử lý về kinh tế, tổng số tiền sai phạm là hơn 12,1 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Số còn lại, Thanh tra đề nghị UBND huyện Châu Thành phối hợp Chi cục Thuế khu vực TP Trà Vinh - Châu Thành có trách nhiệm hoàn trả cho đối tượng nộp tiền chậm nộp số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện thủ tục điều chỉnh tên các hộ dân tộc trong các thông báo nộp tiền sử dụng đất đã ban hành năm 2019 - 2020 thành tên của đối tượng lợi dụng, số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào Khmer (hơn 30%). Thời gian qua, chính sách miễn, giảm tiền SDĐ nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ dân tộc thiểu số.

Việc này nhằm giúp họ có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp chứng nhận. Tuy nhiên đã bị nhiều đối tượng lợi dụng các hộ dân tộc thiểu số để trục lợi.

Có thể hình dung thủ đoạn này như sau: 1 mảnh đất nông nghiệp do 1 người đứng tên, rồi chuyển nhượng (cho tặng) sang cho đồng bào thiểu số. Sau đó, “cò” đất lấy hồ sơ đồng bào thiểu số đi chuyển mục đích SDĐ (lên thổ cư) và được miễn thuế.

Xong việc, những người này tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng lại từ đồng bào thiểu số cho một đối tượng được sắp đặt sẵn.

Như vậy, đất nông nghiệp sau khi đi một vòng đã được “hô biến” thành đất ở đô thị, còn ngân sách Nhà nước bị thất thu.

Trước đó, trong năm 2020, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hàng loạt sai phạm trục lợi chính sách đồng bào thiểu số.

Điển hình là trường hợp của bà Thạch Thị Krưm (SN 1944, ngụ khóm 3, thị trấn Trà Cú). Do tuổi già sức yếu, nên vào tháng 4/2018, bà được chính quyền địa phương xem xét đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh để được chăm sóc.

Tuy nhiên, trước đó ít ngày, bà Krưm bất ngờ được UBND huyện Trà Cú ban hành quyết định về việc công nhận quyền SDĐ ở có thu tiền SDĐ với diện tích 147,8m2.

Sau đó, hộ bà Krưm được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, dù bà đã được vào Trung tâm Bảo trợ.

Cũng trong tháng này, hồ sơ thể hiện bà Krưm chuyển toàn bộ khu đất cho ông Nguyễn Khả Mạnh (ngụ cùng thị trấn Trà Cú). Rồi giấy chứng nhận quyền SDĐ được chuyển qua tên ông Mạnh.

4 ngày sau, ông Mạnh chuyển nhượng lại cho ông Lê Thanh Vũ - Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ huyện Trà Cú - và được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ.

Cuối năm 2018, ông Vũ cho người san lấp mặt bằng ngay căn chòi của bà Krưm trước sự ngỡ ngàng của người dân. Khi được hỏi, bà Krưm không hề biết gì về giấy chứng nhận quyền SDĐ cũng như không ký, lăn tay vào hợp đồng chuyển nhượng.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh sau đó đã vào cuộc xác minh và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, qua kiểm tra 366/544 hồ sơ được miễn, giảm tiền SDĐ, đã phát hiện 154 hồ sơ thực hiện không đúng quy định, bị người khác lợi dụng trục lợi.

Cụ thể, 1/15 hồ sơ công nhận quyền SDĐ không đúng quy định với diện tích đất ở 147m2; 153 hồ sơ chuyển mục đích SDĐ bị người khác lợi dụng gây thất thu ngân sách gần 24 tỷ đồng.

Trần Lưu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tra-vinh-lai-phat-hien-hang-loat-sai-pham-mien-giam-tien-su-dung-dat-d564484.html