Trà Vinh: Mẹ tin tưởng gửi con cho 'ông ngoại' trông hộ, bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục

Thấy ông Mới là người gần gũi, yêu thương trẻ em và được cháu quý mến thường gọi là 'ông ngoại' nên người mẹ tin tưởng gửi con gái 9 tuổi cho ông này trông hộ. Tuy nhiên, người mẹ đau đớn phát hiện đã gửi nhầm con cho 'yêu râu xanh'.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giam đối tượng Lâm Văn Mới (61 tuổi, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Trước đó, ngày 3/10 gia đình chị Phượng (mẹ của cháu Hồng) đến Công an huyện Châu Thành trình báo về việc cháu Hồng (9 tuổi) bị ông Mới xâm hại tình dục.

Sau đó, Công an vào cuộc điều tra, mời ông Mới về làm việc. Tại đây, ông Mới khai nhận, do hai bên có mối quan hệ quen biết, vào ngày 1/10 chị Phượng dẫn bé Hồng sang nhờ ông trông hộ.

"Ông ngoại" bị tạm giam sau khi có hành vi xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi.

Trưa cùng ngày, thấy bé Hồng đang ngủ, thú tính nổi lên nên ông Mới thực hiện hành vi dâm ô với bé này. Chưa thỏa mãn cơn thú tính, ngày hôm sau đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé Hồng nhưng bị người dân ở gần đó phát hiện.

Sau đó, gia đình cháu Hồng đã trình báo Công an. Theo chị Phượng, thấy ông Mới là người gần gũi và rất thương yêu con mình. Đồng thời, bé Hồng cũng quý mến nên thường gọi ông Mới là ông ngoại nên chị Phượng rất tin tưởng. Tuy nhiên, người mẹ không ngờ người mà con gái của mình xem như "ông ngoại" là "yêu râu xanh".

Hiện, Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tên người mẹ và bé gái đã được thay đổi.

Tứ Quý

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tra-vinh-me-tin-tuong-gui-con-cho-ong-ngoai-trong-ho-be-gai-9-tuoi-bi-xam-hai-tinh-duc-20181026143214025.htm