Trà Vinh và Cà Mau- 2 điểm sáng trong hoạt động Hội

Trong 2 ngày 26-27/7, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực HNBVN và nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội cùng các thành viên trong đoàn có chuyến đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và Cà Mau về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW.

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” (gọi tắt là Chỉ thị 37), Lãnh đạo các địa phương cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị luôn được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm. Từ đó, vai trò của báo chí luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ ràng và có sự chuyển biến tốt.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Thường trực tỉnh ủy Trà Vinh

Tại Trà Vinh, tiếp và làm việc với đoàn công tác, ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết: “Thực hiện 06 nhiệm vụ trong Chỉ thị 37, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm lãnh đạo việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội. Trong hoạt động, Hội Nhà báo Trà Vinh có sự phối hợp tốt với các sở, ngành tỉnh có liên quan để tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Hội Nhà báo Việt Nam về các lĩnh vực báo chí, tuyên truyền… Từ đó, trong nhiều năm qua trên 100 hội viên nhà báo sinh hoạt ở 05 chi hội trên địa bàn tỉnh luôn chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết và đạo đức nghề nghiệp nhà báo. Trong 14 năm qua, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh không có hội viên, phóng viên vi phạm Luật Báo chí; không có hội viên, phóng viên vi phạm đạo đức người làm báo Việt Nam…”

Nhà báo Hồ Quang Lợi đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nhà báo Hồ Quang Lợi mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Tỉnh ủy Trà Vinh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo giúp đỡ Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời đại truyền thông số hiện nay. Hội Nhà báo tỉnh cần thường xuyên sinh hoạt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người làm báo, tránh những sai phạm trong nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Về các giải báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ngành tổ chức, trong đó đáng chú ý là Giải Báo chí quốc gia và Giải Báo chí “Búa Liềm vàng” hàng năm, ông Hồ Quang Lợi mong muốn các nhà báo ở Trà Vinh cần có những tác phẩm nêu bật những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác xây dựng Đảng và phong trào XDNTM… để có những tác phẩm tốt, đạt giải cao.

Dịp này, ông Ngô Chí Cường đã thông tin khái quát về tỉnh Trà Vinh cũng như những thành tựu đạt được trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác Hội và đội ngũ những người làm báo tại Trà Vinh, ông Ngô Chí Cường khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm từ công tác đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đến trình độ chính trị, đồng thời tỉnh cũng sẽ quan tâm đầu tư trang bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn có liên quan đến công tác báo chí theo khả năng của tỉnh…

Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Thường trực tỉnh ủy Cà Mau

Tại Cà Mau, ông Hồ Trung Việt – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo thay mặt Thường trực tỉnh ủy Cà Mau trao đổi với đoàn công tác một số nét cơ bản về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh: “Nhìn chung công tác phát triển, phổ biến Luật Báo chí 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc; Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước đổi mới với các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, từng bước đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc; việc triển khai thực hiện quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm, đảm bảo đủ điều kiện pháp lý cho việc triển khai thực hiện đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Đề cập đến nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo tỉnh đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 37 có hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng kỹ năng làm báo của hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau đề xuất Trung ương cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đối với những vấn đề mới, có tính phức tạp, được dư luận quan tâm, để địa phương kịp thời định hướng tuyên truyền cho báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam cần mở rộng nhiều lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo; cần kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, …”

Qua các ý kiến của Đoàn công tác và các cơ quan ban ngành địa phương, Nhà báo Hồ Quang Lợi ghi nhận và đánh giá cao các nội dung trao đổi. Đã có báo cáo đầy đủ và toàn diện về các nội dung và phương hướng thực hiện tốt Chỉ thị 37 - CT/TW trong tình hình mới. Trong hoạt động báo chí hiện nay, vai trò của Hội Nhà báo được nâng cao và qua 15 năm thực hiện chỉ thị, Cà Mau là một điểm sáng tiêu biểu trong đời sống báo chí của chúng ta. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau. Cụ thể như: Các giải thưởng báo chí quan tâm phát triển báo Cà Mau và Đài PTTH Cà Mau, Hội Nhà báo có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để hoạt động tốt, nhất là kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ của Hội đầy đủ và toàn diện, đồng thời các kiến nghị rất cơ bản. Do đó Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có kế hoạch để phối hợp thực hiện.

Thái Sơn

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/tra-vinh-va-ca-mau-2-diem-sang-trong-hoat-dong-hoi-40999