Trắc nghiệm: Bạn có thích hợp 'yêu xa' không?

Theo bạn, cặp đôi trong bức hình đang có động thái gì với đối phương?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tỏ tình

Bạn thực sự phù hợp để yêu xa. Bất chấp khoảng cách địa lý, bạn vẫn luôn một lòng một dạ hướng tới nửa kia, tin tưởng và cố gắng duy trì mối quan hệ với họ một cách gần gũi nhất. Nhìn chung, bạn là người độc lập, khao khát tự do và không muốn bó buộc bản thân hay đối phương. Dù người yêu không ở cùng một thành phố với bạn, điều này cũng không thể làm bạn thấy phiền muộn. Bạn biết cách tìm kiếm niềm vui lành mạnh và vẫn giữ được sự chung thủy.

2. Chia tay

Bạn không hề phù hợp để yêu xa chút nào. Bạn luôn quan niệm "xa mặt là cách lòng", thích cảm giác được gần gũi và trực tiếp thân mật với người yêu. Bạn hy vọng có thể ngày nào cũng được chạm mặt người ấy, được bám riết không rời 24/7. Cho nên, việc phải chia xa mỗi người một nơi sẽ khiến cảm thấy hụt hẫng và cô đơn, bởi người yêu đóng vai trò vô cùng lớn trong đời sống hàng ngày của bạn. Thiếu vắng họ, bạn sẽ cảm thấy vô nghĩa. Ngoài ra, bạn còn có thể ghen tuông và nghi ngờ đối phương không chung tình khi ở xa. Những tác động này sẽ khiến cuộc tình của bạn rạn nứt và khó giữ vững như trước.

3. Cãi nhau

Ban đầu, bạn nghĩ rằng miễn là hai người có thể duy trì việc giao tiếp thường xuyên, thì chuyện khoảng cách không thành vấn đề. Tuy nhiên, khi bước vào một mối quan hệ "yêu xa", bạn mới dần nhận ra, bản thân thực sự không thể chịu đựng nổi việc nhớ nhung, mong ngóng người ấy. Không có người yêu bên cạnh, bạn thấy buồn tẻ và "thiếu lửa", không có sự tương tác thân mật trực tiếp. Việc phải sống "một mình" có thể khiến bạn yếu đuối, dễ nảy sinh tư tưởng ngoại tình hoặc trót rơi vào vòng tay của người thứ ba nào đó.

4. Nói lời tạm biệt trước khi về nhà hoặc chia xa

Bạn là người biết cân bằng bản thân cũng như các mối quan hệ cá nhân. Ngay cả trong chuyện tình cảm, bạn cũng luôn giữ được cách xử sự sao cho đúng đắn nhất. Khi phải yêu xa, bạn sẽ sắp xếp lịch trình để ha người có thể tương tác và gặp gỡ được nhau, dù không thường xuyên. Bên cạnh đó, bạn sẽ duy trì sự quan tâm cần thiết tới họ, và cũng yêu cầu đối phương tôn trọng nhu cầu của mình. Bạn luôn khiến người ấy cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Dù xa cách về mặt địa lý, hai bạn vẫn vô cùng lãng mạn và thấu hiểu đôi bên, biết cách tạo "lửa" cho tình yêu của mình thêm nồng nhiệt, bền chặt.

Theo Alexandra V/Ione

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/trac-nghiem-ban-co-thich-hop-yeu-xa-khong/20200121112304251