Trách nhiệm lớn, quyết tâm cao

Những ngày này, đặt chân đến Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL), đâu đâu cũng thấy cờ hoa, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu rực rỡ; chương trình phát thanh nội bộ liên tục đưa tin về các hoạt động phong trào thi đua của đơn vị, những mô hình hay, sáng kiến của tập thể và cá nhân hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lữ đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ý chí, quyết tâm, niềm tin tỏa rạng trên từng gương mặt cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn.

Thượng tá Tống Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 134 cho biết: “Xác định niềm vinh dự và trách nhiệm khi Đại hội đại biểu Đảng bộ lữ đoàn được Đảng ủy Binh chủng TTLL lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong các tổ chức đảng của binh chủng, ngay từ đầu, chúng tôi nhất quán quan điểm chỉ đạo xuyên suốt rằng công tác chuẩn bị đại hội không phải của riêng đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị mà là của cả cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, mỗi cá nhân có trách nhiệm tìm hiểu sâu, nghiên cứu kỹ các vấn đề chung, nội dung cơ bản về tổ chức đại hội đảng các cấp; khuyến khích các cá nhân, tập thể, tổ chức quần chúng cùng tham gia góp ý kiến xây dựng văn kiện các cấp... Điều này đã tạo tâm thế “vào cuộc” của tất cả cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức quần chúng, cùng ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lữ đoàn”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 134 triển khai tuyến cáp quang bảo đảm TTLL cho Tiểu đoàn phòng thủ Đảo Trần/Lữ đoàn 242/Quân khu 3 (tháng 4-2019).

Quán triệt tinh thần đó, ngay từ khi có chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ binh chủng; Đảng ủy lữ đoàn tổ chức quán triệt tập trung tới 100% bí thư, cấp ủy viên và cán bộ chính trị, đồng thời yêu cầu các chi bộ tổ chức quán triệt tới từng đảng viên, quần chúng trong chi bộ và đơn vị.

Với đặc thù nhiệm vụ, quân số không tập trung, nhiều bộ phận làm việc tại các trạm lẻ đặt ở vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn 88 làm thế nào để có thể quán triệt tinh thần này tới từng đảng viên? Trả lời câu hỏi của chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 88, Đảng bộ bộ phận được chọn làm trước trong Đảng bộ lữ đoàn, cho biết: "Đối với quân số tập trung, chúng tôi cho tổ chức sinh hoạt tập thể. Quân số làm việc phân tán, chúng tôi sử dụng nhiều hình thức như giao ban truyền hình, mạng nội bộ; hằng tuần, hằng tháng có cán bộ về kiểm tra, giám sát, sinh hoạt cùng. Bằng cách đó, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị được quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp; trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội; vào công tác chuẩn bị nhân sự...”.

Để tinh thần “đại hội” thấm và ngấm tới từng cán bộ, chiến sĩ, những ngày này, hệ thống truyền thanh nội bộ lữ đoàn mở Chuyên mục “Từ đại hội đến đại hội” kết hợp với tuyên truyền trên cổng thông tin nội bộ của đơn vị giúp cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới hiểu kỹ hơn về 18 kỳ đại hội của Đảng bộ lữ đoàn, truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng; về chức trách, nhiệm vụ của đơn vị; chức trách và nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Những mô hình hay, việc làm tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng tích cực được đẩy mạnh tuyên truyền tạo khí thế và xung lực thi đua tới từng tập thể và mỗi cá nhân.

Thượng tá Ngô Kim Đăng – Lữ đoàn trưởng kiểm tra bộ đội triển khai tuyến cáp quang qua cầu Thanh trì.

Có chứng kiến cường độ làm việc tập trung, căng thẳng của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 4 mới thấy sự vất vả, thầm lặng của những người giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc. Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Vũ Văn Tài, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 4, cho biết: Hướng về đại hội, 100% cán bộ, chiến sĩ đại đội xác định rõ ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Không riêng Đại đội 9 mà các tập thể, cá nhân, tổ chức quần chúng của lữ đoàn đều hướng về đại hội bằng những hành động thiết thực: Mỗi cơ quan, đơn vị xác định 1-2 công trình hoặc sáng kiến; Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Tổ, trạm thông tin 4 tốt làm theo lời Bác”, “Tổ phụ nữ thông tin mẫu mực làm theo lời Bác”; từng cán bộ, đảng viên đều có bản đăng ký tự học tập sát với chức trách, nhiệm vụ của bản thân; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các đợt thi đua cao điểm; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19...

“Bằng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, đến nay, các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ lữ đoàn đã tổ chức thành công đại hội ở cấp mình. Các đại hội đều thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, phát huy tốt dân chủ, trí tuệ cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ chủ trì trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ lữ đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn tất"-Đó là khẳng định của Thượng tá Ngô Kim Đăng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trach-nhiem-lon-quyet-tam-cao-613105