Trách nhiệm xác định giá đất của cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Sáng 11/5, tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải và 10 đồng phạm trong vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi nhằm xác định mức độ hành vi giao đất sai quy định, xác định giá đất trong vụ án.

Luật sư bào chữa cho cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ngô Hiếu Toàn đặt câu hỏi với cựu Giám đốc Sở này là Nguyễn Văn Phong về việc phân công công việc của các lãnh đạo trong Sở, trong đó bị cáo Toàn được phân công phụ trách quản lý giá, bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng lại không được phân công việc xác định giá đất cụ thể.

Trên cơ sở Phiếu trình của Phòng Quản lý giá và công sản, ngày 20/2/2017, bị cáo Toàn đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo rộng rãi việc rao bán đất, nếu không bán được thì báo cáo Ủy ban cho giao đất không qua đấu giá. Tuy nhiên, sau đó, Ngô Hiếu Toàn thay đổi nội dung chỉ đạo, yêu cầu Phòng quản lý giá và Công sản chỉnh sửa dự thảo văn bản để Toàn ký trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng: “thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất cho chủ trương giao đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất trong vụ án.

Bị cáo Toàn khai việc thay đổi nội dung trả lời là theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Tài chính. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Nguyễn Văn Phong không thừa nhận nội dung này./.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trach-nhiem-xac-dinh-gia-dat-cua-cuu-lanh-dao-tinh-binh-thuan