Trại chăn nuôi tập trung gây ô nhiễm môi trường

Nhiều năm qua, mặc dù đã được chính quyền ở địa phương kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường, nhưng trại chăn nuôi lợn cơ sở 2 tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La của Công ty Cổ phần chăn nuôi Minh Thúy vẫn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân sống xung quanh.

Trại chăn nuôi lợn này nằm trên đồi cao, thuộc địa phận bản Nà Phiêng, cách trục đường Quốc lộ 6 khoảng 300m, được xây dựng và hoạt động từ năm 2016.

Tuy được cấp phép hoạt động, nhưng trại lợn này lại không tuân thủ quy trình xử lý chất thải chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường cho khu vực xung quanh. Chị Nguyễn Thanh Tuyền ở bản Nà Phiêng, cho biết: “Vào những ngày mưa ẩm, nồm hay mùa hè, khi có đợt gió Lào về thì mùi ô uế của trại lợn này càng nồng nặc, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của gia đình tôi cũng như bà con dân bản ở đây. Chúng tôi đã phản ảnh với địa phương để xử lý, nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đấy”.

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường là do trại chăn nuôi này xả thẳng chất thải xuống suối Nậm Sập (xem ảnh) mà chưa qua xử lý. Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục vào cuộc để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Bài và ảnh: QUANG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/trai-chan-nuoi-tap-trung-gay-o-nhiem-moi-truong-550134