Trái đất sẽ chìm vào bóng tối từ ngày 15 đến 29 tháng 11?

Theo các phương tiện truyền thông dẫn cảnh báo lời NASA, Trái đất sẽ chìm vào bóng tối từ ngày 15 đến 29.11.2016.

Báo điện tử Izvestiya cho biết, thông tin trên được tiết lộ từ báo cáo của người đứng đầu NASA là Charles Bolden. Hiện tượng được cho là xảy ra do tác động lực hút giữa sao Kim và sao Mộc. Vượt sao Mộc từ phía tây nam Sao Kim sẽ tỏa sáng gấp mười lần thông thường dẫn tới sự nóng lên của khí gas trên sao Mộc, thải ra lượng lớn khí hydro vào không gian.

Các chất tiếp xúc với Mặt trời sẽ gây những vụ nổ trên bề mặt, làm tăng nhiệt độ lên đến 9 nghìn độ C. Phản ứng dẫn đến thực tế Mặt trời có màu xanh nhạt. Trạng thái này sẽ diễn ra khoảng hai tuần.

Tuy nhiên, cổng thông tin Hngn.com cũng tham khảo NASA đã phủ nhận hiện tượng thiên văn Trái đất rơi vào bóng tối. Cơ quan này đảm bảo rằng hành tinh chúng ta không chờ đợi bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trừ khả năng nhiệt độ tăng nhẹ vào lúc diễn ra sự kiện.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trai-dat-se-chim-vao-bong-toi-tu-ngay-15-den-29-thang-11-719601.html