Trại giam Phước Hòa: Hội nghị gia đình phạm nhân gắn kết công tác giáo dục, cải tạo

(ABO) Ngày 28-9, Trại giam Phước Hòa (xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) trực thuộc Cục C10 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ XIII năm 2023.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đội văn nghệ phạm nhân thể hiện các tiết mục văn nghệ.

Trại giam Phước Hòa có 3 phân trại với gần 3.000 phạm nhân. Trong năm 2023, trại đã tiếp nhận gần 1.000 phạm nhân đến chấp hành án. Trong năm, Trại giam Phước Hòa đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.543 lượt phạm nhân, trong đó: Giảm hết thời hạn tù còn lại cho 109 phạm nhân, 9 phạm nhân tù chung thân được giảm xuống tù 30 năm và 1.424 phạm nhân được hưởng các mức giảm thời hạn chấp hành án phạt tù khác.

Bên cạnh đó, Trại giam Phước Hòa đã tổ chức truyền nghề cho 679 phạm nhân; phối hợp Trường Cao đẳng Tiền Giang mở 11 lớp dạy nghề may công nghiệp, nghề hàn cho 192 phạm nhân. Đồng thời, Trại giam đã mở 25 lớp, với 922 phạm nhân tham gia các hoạt động bổ trợ khác để tái hòa nhập cộng đồng.

Tọa đàm, giao lưu, chia sẻ với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và gia đình phạm nhân.

Thượng tá Vũ Văn Phượng, Phó Giám thị trại giam tặng hoa cho 2 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có ý chí khởi nghiệp tốt.

Cũng trong hội nghị, các phạm nhân và gia đình cảm ơn sự quan tâm, giáo dục của Ban Giám thị Trại giam để các phạm nhân có điều kiện cải tạo tốt, trang bị kỹ năng để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Đại biểu, cán bộ, chiến sĩ trại giam và thân nhân phạm nhân đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng.

Hội nghị cũng đã tổ chức tọa đàm “Niềm tin khởi nghiệp” để nghe những chia sẻ của các gương điển hình tiên tiến trong việc tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị Trại giam Phước Hòa cho biết: Hội nghị gia đình phạm nhân nhằm gặp gỡ trao đổi, lắng nghe ý kiến thân nhân; đồng thời, thắt chặt mối quan hệ giữa Trại giam với gia đình trong việc giáo dục phạm nhân hiệu quả, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Hội nghị còn tuyên truyền, phổ biến đến thân nhân không được gửi vật cấm vào cho phạm nhân; yêu cầu thân nhân khắc phục nghĩa vụ dân sự theo bản án của Tòa án đã tuyên để phạm nhân được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; giáo dục con, em của mình chấp hành nghiêm nội quy, quy định cơ sở giam giữ.

Tặng quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Đông cho biết, Trại giam Phước Hòa sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác giáo dục và hòa nhập cộng đồng; tiếp tục duy trì tổ chức có hiệu quả hội nghị gia đình phạm nhân và phối hợp với gia đình phạm nhân trong công tác giúp đỡ, giáo dục con em học tập, lao động, cải tạo tiến bộ.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tặng quà và sách cho phạm nhân.

Sau khi hội nghị kết thúc, các phạm nhân cùng người thân ăn bữa cơm trưa đầm ấm, hạnh phúc. Niềm vui trong bữa cơm sẽ giúp các phạm nhân có thêm động lực cải tạo thật tốt để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

LÊ PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202309/trai-giam-phuoc-hoa-hoi-nghi-gia-dinh-pham-nhan-gan-ket-cong-tac-giao-duc-cai-tao-991534/