Trại giam Suối Hai công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước

Lãnh đạo Trại giam Suối Hai tin tưởng, với những gì đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, 33 người được đặc xá sau khi trở về với gia đình, xã hội sẽ vượt qua mặc cảm về tâm lý, vững vàng trong cuộc sống.

Ngày 1/9, Trại giam Suối Hai (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an; Đồng chí Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao.

Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Vụ 8, VKSND tối cao; lãnh đạo Phòng 8, VKSND TP Hà Nội; lãnh đạo Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, TAND TP Hà Nội; Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì; Đại diện Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam – TP Hà Nội; Đảng ủy, Ban giám thị, chỉ huy các đội nghiệp vụ, hai phân trại và cán bộ chiến sỹ Trại giam Suối Hai cùng 33 phạm nhân được đặc xá năm 2022...

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Thượng tá Phan Xuân Nam, Phó Giám thị Trại giam Suối Hai công bố danh sách 33 phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại giam Suối Hai được Chủ tịch nước quyết định đặc xá năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao và Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, 77 năm qua, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã có gần 40 lần đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng chục vạn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, thực hiện Luật Đặc xá, Chủ tịch nước đã Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho gần 90 ngàn người; họ đã được gia đình, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể - xã hội tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, đợt đặc xá năm 2021, lần đặc xá đầu tiên triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đặc xá năm 2018, có 3.035 người (trong đó có 3.026 phạm nhân và 3 người đang được tạm đình chỉ, 6 người đang được tạm hoãn chấp hành án phạt tù) được đặc xá nhưng chỉ có 2 người tái phạm, chiếm tỷ lệ rất thấp (0,06%). Kết quả này, ngày càng khẳng định, công tác đặc xá đã được triển khai thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả, vừa bảo đảm chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, TAND TP Hà Nội và Đại tá Trương Duy Tuấn, Bí thư đảng ủy, Giám thị Trại giam Suối Hai trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc ta và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), ngày 1/7/2022, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 766/2022/QĐ CTN về đặc xá năm 2022. Mặc dù thời gian gấp rút, song, Hội đồng tư vấn đặc xá cùng các bộ, ban, ngành đã khẩn trương rà soát, hoàn tất hồ sơ, xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Công an rất quan tâm, chỉ đạo kịp thời các đơn vị chức năng phối hợp cấp căn cước công dân gắn chíp tới những phạm nhân được đặc xá năm 2022, đây là niềm vui nhân đôi đối với các anh phạm nhân khi cùng lúc được cấp, trả căn cước công dân ngay trong chính ngày nhận quyết định đặc xá.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 30/8/2022, Chủ tịch nước ký Quyết định số 978/QĐ-CTN về đặc xá tha tù trước thời hạn cho 2.434 phạm nhân, trong đó, Trại giam Suối Hai có 33 phạm nhân được đặc xá lần này.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an lời chúc mừng các phạm nhân của trại giam Suối Hai được Chủ tịch nước Quyết định đặc xá năm 2022.

“Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Trước mắt, các anh còn nhiều thử thách, đầy khó khăn, gian khổ; bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng, các anh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và khi đó các anh sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống để thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm tội.

Đối với các anh phạm nhân chưa được hưởng đặc xá năm - nay, tôi mong rằng các anh hãy nỗ lực cố gắng hơn nữa, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Nội quy cơ sở giam giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách có lợi cho phạm nhân như: giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện...”, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an nói.

Đại tá Trương Duy Tuấn, Bí thư đảng ủy, Giám thị Trại giam Suối Hai mong rằng, những người được đặc xá sau khi trở về với gia đình, xã hội sẽ vượt qua mặc cảm về tâm lý, vững vàng trong cuộc sống.

Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, kết quả công tác xét đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân của Trại giam Suối Hai đã khẳng định sự nỗ lực cố gắng của mỗi phạm nhân, đồng thời cũng khẳng định sự đóng góp, công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ trại giam Suối Hai - những người thầy giáo trong một môi trường giáo dục đặc biệt đã hết lòng chăm lo những học trò đặc biệt bằng tất cả tình thương, kỷ cương và trách nhiệm của mình.

Các đồng chí đã vượt qua bao khó khăn, vất vả để làm tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, từ bỏ quá khứ lầm lỗi, chấp hành tốt Nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, cải tạo để trở thành người lương thiện. Đặc biệt, trong đợt xét, đề nghị đặc xá năm nay, mặc dù thời gian gấp, các đồng chí đã làm hết sức khẩn trương, nghiêm túc để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đúng pháp luật trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá để những người được đặc xá sớm được trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình và người thân trong dịp Lễ Quốc khánh của đất nước.

Các phạm nhân được đặc xá vui mừng chờ giây phúc được trở về đoàn tụ gia đình.

Lãnh đạo Cục C10 cũng mong rằng các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về hãy luôn dang rộng vòng tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá tha tù nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không kỳ thị để người được đặc xá tha tù không tái phạm và vi phạm pháp luật.

Đối với các gia đình có người thân còn đang chấp hành án tiếp tục phối hợp, cộng tác với các trại giam, cơ quan thi hành án hình sự các cấp quan tâm, động viên, tạo điều kiện để các phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo tiến bộ.

Kết thúc buổi lễ, những người được đặc xá nhận các giấy tờ, căn cước công dân trước khi lên xe trở về với gia đình.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/trai-giam-suoi-hai-cong-bo-quyet-dinh-dac-xa-nam-2022-cua-chu-tich-nuoc-127778.html