Trại hè yêu thương

Những ngày hè chói chang, không khí tại Làng Hy Vọng (TP Đà Nẵng) rộn rã hơn bao giờ hết khi 125 học sinh lớp 9 và lớp 10 đến từ các gia đình hoàn cảnh khó khăn...

Hơn 125 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn 9 tỉnh miền Trung tham dự trại hè "Định hướng tương lai".

Với thông điệp "Hãy tham gia, hãy sáng tạo, hãy cùng phát triển", trại hè là nơi vun đắp khát vọng làm chủ tri thức và thắp sáng ước mơ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng khả năng gắn kết, chia sẻ giữa học sinh tại các tỉnh, thành phố với học sinh tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa. Trong số hơn 2 ngàn học sinh được nhận học bổng của Tổ chức VTTB, 125 học sinh tham dự trại hè lần này là những em xuất sắc nhất, đã cố gắng phấn đấu, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để vươn lên đạt những thành tích tốt nhất trong học tập. Em Phạm Thị Diễm Quỳnh, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa thi đậu vào Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) với số điểm khá cao, chia sẻ: "Em rất vinh dự và tự hào khi được tham gia trại hè lần này, niềm vui càng nhân lên gấp bội khi được nhận học bổng với số tiền 27 triệu đồng của Tổ chức VTTB. Em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các Tổ chức VTTB và em xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa".

Thực nghiệm chuyên đề sơ cấp cứu ban đầu, hóc dị vật, ngưng tim, ngưng thở và băng bó vết thương.

Ông Hoàng Ngọc Tùng (Giám đốc chương trình học bổng SEEDS Tổ chức VTTB) cho biết, hội trại lần này có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh; với mục tiêu trang bị các kiến thức về nghề nghiệp cần thiết, giúp các em khám phá năng lực của bản thân để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai; tham gia chương trình, các em sẽ xác định và lên kế hoạch học tập ngay ở bậc học phổ thông; ngoài ra các em cũng sẽ rèn luyện được các kỹ năng xã hội cần thiết, sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, hòa đồng trong tập thể và đặc biệt là tinh thần tự học... Tổ chức VTTB là tổ chức hoạt động từ thiện hỗ trợ cho sự phát triển biền vững của các cộng đồng Việt Nam. Qua các chương trình phòng chống mua bán người tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh biên giới phía Bắc, cùng các chương trình học bổng sáng tạo và bền vững, các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, VTTB đã hỗ trợ cho hàng ngàn thanh thiếu niên hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học sớm tiếp tục học tập, nâng cao ý thức về an toàn bản thân, tránh được nguy cơ bị mua bán người và vươn lên trở thành những học sinh, sinh viên khá giỏi, có được những kỹ năng nghề cơ bản để cải thiện tương lai sau này của mình.

Dịp này, tổ chức VTTB trao tặng nhiều suất học bổng, giấy khen và giấy chứng nhận cho các học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, học sinh đỗ vào các trường chuyên 9 tỉnh miền Trung.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_193332_trai-he-yeu-thuong.aspx