Trai làng 'nói chuyện' bằng dao, người vỡ mắt, kẻ chờ công an xử lý

Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, mới triệu tập Đinh Văn Thương (29 tuổi, trú xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa) để làm rõ hành vi chém người gây thương tích.

Nạn nhân Đinh Luyên được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào tối 22/4, Thương và một thanh niên khác trú cùng xã là Đinh Luyên xảy ra xô xát tại một quán nước ở thôn Tiến Hóa 2, xã Hồng Hóa. Sau đó, Thương chạy về nhà lấy một con dao tìm Luyên để tiếp tục “nói chuyện”.

Hai bên sau đó tiếp tục lời qua tiếng lại và xô xát, Thương dùng dao chém Luyên khiến nạn nhân gục xuống.

Luyên được đưa đi cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và tiếp tục chuyển cấp cứu về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới.

Các bác sĩ cho biết, Luyên bị một vết thương sâu và dài hơn 10cm, kéo dài từ cung mày phải đến cánh mũi trái, rách rời mi mắt, vỡ nhãn cầu, phòi dịch kính, xuất huyết dịch kính và mất thị lực. Ngoài ra, Luyên còn bị 2 vết thương phần mềm vùng cổ và ngực dài 3 cm.

Theo Công an huyện Minh Hóa, Thương đã được lấy lời khai để phục vụ điều tra và được cho phép tại ngoại để chờ nạn nhân có kết quả giám định thương tật.

Trần Nguyên Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/trai-lang-noi-chuyen-bang-dao-nguoi-vo-mat-ke-cho-cong-an-xu-ly-390715.html