Trai làng Triều Khúc múa 'Con đĩ đánh bồng' trên phố đi bộ Hồ Gươm

Các chàng trai làng Triều Khúc đã hòa mình vào đoàn diễu hành ở lễ hội đường phố xung quanh Hồ Gươm để múa điệu 'Con đĩ đánh bồng'.

Sáng nay (29/7), hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực Hồ Gươm để tham gia và chiêm ngưỡng Lễ hội đường phố lớn nhất Thủ đô, nhân kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính.

Sáng nay (29/7), hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực Hồ Gươm để tham gia và chiêm ngưỡng Lễ hội đường phố lớn nhất Thủ đô, nhân kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính.

Lễ hội là dấu ấn quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, khu vực xung quanh Hồ Gươm đã trở nên rộn ràng bởi màn trống hội đặc sắc.

Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” có trên 5.000 người tham gia 7 khối: Dân gian, Làng nghề, Người cao tuổi, Thể thao - Nghệ thuật, Tuổi trẻ Thủ đô, Nghệ thuật đương đại, Quần chúng nhân dân trình diễn

và diễu hành trên các đường, phố xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, khu vực quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trước cửa Nhà hàng Lục Thủy, ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay, ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền.

Người dân có thể tận mắt thấy sự đa dạng của chương trình: Trống hội, múa rối cao, múa bài bông, rước Trạng vinh quy và của các làng nghề như múa rồng lân, múa chạy cờ, múa con đĩ đánh bồng...

Điệu múa "con đĩ đánh bồng" của các chàng trai làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân bởi sự độc đáo, duyên dáng.

Trong bộ quần áo mớ ba mớ bẩy, cộng với hóa trang má phấn môi son, mắt lá răm, khăn mỏ quạ, các “cô gái” vừa nhún nhảy vừa vỗ trống Bồng đeo trước bụng một cách nhí nhảnh, ngộ nghĩnh.

Từ ánh mắt đến nụ cười, ở các chàng trai lại toát lên vẻ duyên dáng khiến người xem vô cùng thích thú.

Đám rước dâu theo phong cách Hà Nội xưa được tái hiện với sự tham gia của NSƯT Minh Vượng, NSND Minh Hòa, NSƯT Thu Hà, NSƯT Công Lý...

Cô dâu chú rể với trang phục và phong cách trang điểm mang dấu ấn của thời bao cấp.

NSND Minh Hòa và NSƯT Công Lý trong đám rước dâu.

Lễ hội đường phố là hoạt động văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn, ấn tượng và có tính nghệ thuật cao, phản ánh nét vãn hóa truyền thống đặc trưng của từng địa phương trong bức tranh văn hóa tổng thể của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

... Đồng thời là hoạt động thực hiện chủ trương xã hội hóa của Thành phố trong công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa của Thủ đô.

Tái hiện rước Trạng vinh quy.

Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” góp phần tạo không khi vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội...

Người dân thích thú với Lễ hội đường phố.

Các thiếu nữ đi xe đạp chở theo những bông hoa trên nền nhạc "Hà Nội 12 mùa hoa".

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/trai-lang-trieu-khuc-mua-con-di-danh-bong-tren-pho-di-bo-ho-guom-793364.vov