Trải lòng của người phụ nữ thèm mang thai, hễ thấy váy bầu là mua

'Em lấy cái gì to to nhét vào trong áo trông như có bầu rồi xoa bụng. Em ngắm nhìn hình ảnh bản thân trong gương, nghĩ khi mình đang mang bầu sẽ như thế nào, rồi cười buồn một mình'.

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Hoài Thanh (Hà Nội). Vợ chồng chị kết hôn đã được 5 năm. Thế nhưng, đến thời điểm này, chị vẫn chưa một lần mang thai. Chị đi khám, thì được xác định bị đa nang buồng trứng.

Các bác sĩ cho biết, đa nang buồng trứng là sự gia tăng bất thường về nồng độ androgen trong cơ thế nữ giới. Những chất này sẽ làm gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn. Buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ do nang noãn không phát triển được. Vì vậy, số lượng trứng có thể nhiều, nhưng trứng không thể trưởng thành và không chín được, không có hiện tượng rụng trứng, do đó thường gây rối loạn kinh nguyệt hoặc vô kinh.

Khi được xác định bị bệnh, vợ chồng chị đã đi chạy chữa nhiều nơi. Hễ nghe ai giới thiệu có bài thuốc hay, bác sĩ mát tay, vợ chồng chị đều đưa nhau đi. Tiền bạc, thời gian, công sức cũng đã mất nhiều nhưng tin vui vẫn chưa đến với gia đình chị.

Bác sĩ tư vấn cho chị em bị vô sinh, hiếm muộn

“Trong những ngày tháng mong đợi, em khao khát có con đến nỗi cứ thấy váy bầu đẹp là mua. Em dặn lòng rằng bây giờ chưa có con nhưng cứ mua để dành. Lâu lâu em lại mang váy ra mặc. Em lấy cái gì to to nhét vào áo cho bụng bự lên như có bầu rồi xoa bụng. Em ngắm nhìn hình ảnh bản thân trong gương khi mình đang mang bầu sẽ như thế nào, rồi lại tủm tìm cười buồn một mình. Thế là nước mắt lại rơi và nghĩ về những ngày dài tiếp theo, những ngày đợi con về”, chị Thanh ngậm ngùi.

Với trường hợp của chị Lê Thu Lan (Hà Nam) thì lại khác. Vợ chồng chị kết hôn cũng đã 3 năm nhưng chưa có con. Sau nhiều lần chạy chữa, uống các loại thuốc nam, thuốc bắc nhưng không được. Vợ chồng chị đến BV thăm khám. Các bác sĩ cho biết, chồng chị Lan bị tinh trùng bất động. Còn chị bị tắc vòi trứng bên phải, vòi trứng bên trái có khối lạc nội mạc. Sau khi được tư vấn, vợ chồng chị quyết định thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong nhân tạo.

Qua 2 lần bơm vẫn không thành công. Bác sĩ chuyển sang thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, nếu có thai thì khả năng không giữ được thai do nội mạc mỏng. “Hiện tại, tôi đã ngừng điều trị và chắc rằng chẳng bao giờ có con được. Có thể, vợ chồng tôi sẽ nhờ người mang thai hộ”, chị Lan nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người trong độ tuổi sinh đẻ có quan hệ tình dục thường xuyên (2-3 lần/tuần) không sử dụng biện pháp tránh thai mà không thụ thai trong vòng 12 tháng được gọi là hiếm muộn, vô sinh.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ vô sinh trung bình của các cặp vợ chồng trên thế giới từ 6 đến 12%. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nơi có tỷ lệ vô sinh cao nhất.

Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh cũng thuộc dạng cao. Một nghiên cứu do BV Phụ sản TƯ và Đại học Y Hà Nội tiến hành năm 2015 trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49) ở 8 tỉnh, thành đại diện cho 8 vùng sinh thái ở nước ta, cho thấy: Tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%. Ước tính hiện có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó, vô sinh nguyên phát là 3,9%, vô sinh thứ phát là 3,8%. Đặc biệt khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/trai-long-cua-nguoi-phu-nu-them-mang-thai-he-thay-vay-bau-la-mua-post35440.html