Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận liên quân

Trong buổi họp báo hôm nay (28/1), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết quân đội nước này đang từng bước chuẩn bị cho kế hoạch tập trận liên quân Hàn Quốc - Mỹ vào đầu tháng 3 tới.

Ông Suh Wook nhấn mạnh đây là cuộc tập trận chỉ huy thường niên mang tính chất phòng ngự, không phải là cuộc tập trận cơ động điều binh thực tế mà chỉ mô phỏng trên máy tính.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Suh Wook chỉ ra rằng tình hình dịch Covid-19 có thể trở thành một biến số ảnh hưởng tới lịch tập trận liên quân. Quân đội đang chuẩn bị sẵn sàng nhiều phương án như chia thành nhóm hoặc phân tách không gian trong sở chỉ huy khi diễn tập.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Reuters

Ông Suh Wook cho biết Hàn Quốc đang thảo luận với Mỹ để tiến hành kiểm chứng, đánh giá sớm năng lực tác chiến toàn diện (FOC) nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường là chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện cho Hàn Quốc.

Trong năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quân đội Hàn Quốc - Mỹ đã hoãn vô điều kiện lịch tập trận nửa đầu năm. Hai bên vẫn tiến hành tập trận nửa cuối năm nhưng rút mạnh binh lực tham gia và chỉ triển khai một phần cuộc tập trận kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC), áp dụng bộ máy Bộ Tư lệnh liên quân tương lai do một tướng 4 sao của quân đội Hàn Quốc chỉ huy.

Mặt khác, Bộ trưởng Suh Wook cho biết, Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu đặc biệt sau Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 và cuộc duyệt binh hồi đầu tháng này./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/han-quoc-va-my-chuan-bi-tap-tran-lien-quan-833734.vov