Trải nghiệm muôn nghề xứ Huế

Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 9 - 2023 với chủ đề 'Tinh hoa nghề Việt' diễn ra từ 28/4 - 5/5 hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ lễ.

Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 9 - 2023 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” diễn ra từ 28/4 - 5/5 hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Dịp này, dạo bước hai bờ sông Hương, với các điểm trung tâm là Công viên Thương Bạc (giữa cầu Phú Xuân và cầu Trường Tiền) hay phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, du khách được trải nghiệm trong muôn nghề độc đáo xứ Huế như: Dệt Dèng, làm nón lá, đan cỏ bàng, may áo dài, mộc mỹ nghệ, chạm khảm, kim hoàn, trúc chỉ, thêu, đèn lồng, tranh dân gian, diều, sản phẩm mây tre…

Giữa cầu Phú Xuân và cầu Trường Tiền.

Giữa cầu Phú Xuân và cầu Trường Tiền.

Cùng với đó, du khách còn được hòa mình vào các chương trình nghệ thuật diễn ra ở Sân bia Quốc học, giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa thành phố Huế và các thành phố hợp tác, kết nghĩa trong nước và quốc tế; lễ hội Quảng diễn đường phố, Tri ân dòng Hương - thuyền hoa đăng trên sông, lễ tế Tổ bách nghệ, lễ hội ẩm thực “Tinh hoa nghề Bún”…

Nghề đan cỏ bàng ở Phò Trạch.

Tranh trúc chỉ ở Huế.

Nghề dệt Dèng ở A Lưới.

Mỗi dịp festival được tổ chức đều góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Huế cũng như gìn giữ, phát huy, quảng bá giá trị nghề truyền thống từ đó kích cầu du lịch ở địa phương…

Miên Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trai-nghiem-muon-nghe-xu-hue-post636244.html