Trải nghiệm thực tế và thú vị với hoạt động ngoại khóa

Ngày 25/10/2020, dự án The CEY đã tổ chức thành công sự kiện đầu tiên với tên gọi 'Unlock: The Amazing Race - Hành trình khai phá bản thân' tại trường THPT Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Chương trình đã có sự góp mặt của hơn 40 bạn học sinh.

Chương trình đã mang tới cho các bạn học sinh những trải nghiệm thực tế và thú vị về Hoạt động ngoại khóa (HĐNK) thông qua những nhiệm vụ mô phỏng hoạt động diễn ra tại các chương trình, cuộc thi, dự án xã hội dành cho học sinh, từ đó giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa của HĐNK trong việc phát triển kỹ năng mềm.

Chương trình cũng cung cấp thêm thông tin về các loại hình HĐNK phù hợp với học sinh, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc liên quan đến khó khăn của học sinh khu vực ngoại thành khi tham gia vào các HĐNK bên ngoài trường học.

Chương trình gồm 3 phần: Phần 1 là hoạt động Game Amazing Race; Thiết kế 6 trò chơi cùng với ý nghĩa của các trò chơi: Nhảy bao bố; Xây tháp mì; Mê cung số... Phần 2 là hoạt động tranh biện (nói ra quan điểm của mình về HĐNK và nhiều mặt mà các bạn tham gia nhìn nhận về HĐNK). Phần 3 là trò chuyện với khách mời: Chị Nguyễn Huyền Thư ( Điều phối Đối ngoại và Quản lý Tài chính Toàn quốc của mạng lưới 2030 Youth Force Vietnam / Điều phối viên Green Fingers Vietnam ).

Dự án The CEY được thành lập từ chương trình ICM 15 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) tổ chức. Dự án The CEY ra đời nhằm mục tiêu tạo điều kiện và cơ hội cho các bạn học sinh cấp ba khu vực Ngoại thành Hà Nội trong việc tiếp cận và tham gia những hoạt động ngoại khóa mang tính đổi mới, chủ động và sáng tạo, phù hợp với nhu cầu.

Lê Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/trai-nghiem-thuc-te-va-thu-vi-voi-hoat-dong-ngoai-khoa-1741014.tpo