Trải nghiệm, trưởng thành từ mùa hoa phượng đỏ

Tạm gác lại những chuyến du lịch cùng người thân, bạn bè, hàng nghìn học sinh TP Hồ Chí Minh khoác lên mình chiếc áo tình nguyện màu hoa phượng đỏ, đi khắp các tuyến đường, ngõ hẻm để lan tỏa tinh thần tình nguyện tích cực đến cộng đồng. Với các bạn, Chiến dịch tình nguyện 'Hoa phượng đỏ' làm cho mùa hè càng thêm ý nghĩa khi được chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

 Chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” quận 3 (TP Hồ Chí Minh) tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Bình Dân.

Chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” quận 3 (TP Hồ Chí Minh) tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Bình Dân.

Không gian sân chung tại Bệnh viện Bình Dân (quận 3, TP Hồ Chí Minh) ngày cuối tuần trở nên rộn ràng khi những chiến sĩ tình nguyện đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Các gian hàng quà tặng, gồm: Nhu yếu phẩm, sữa, đường, kem đánh răng… Người bệnh được tự chọn 4 món nhu yếu phẩm cần thiết. Nụ cười thường trực trên môi, những giọt mồ hôi lăn dài trên má cùng những lời chúc sức khỏe chân tình khiến cho hình ảnh chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” thêm gần gũi, thân thương.

Anh Trần Thế Mỹ, đại diện tuổi trẻ quận 3, chia sẻ: “Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, tinh thần sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo của tuổi trẻ quận 3. Mỗi học sinh đều xác định tham gia chiến dịch là cơ hội để tự rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Các bạn nguyện mang sức trẻ, sự sáng tạo, nhiệt huyết để viết lên những trang nhật ký đẹp, ý nghĩa trong cuộc đời học sinh”.

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2019 với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ xung kích-rèn luyện-trưởng thành” đã và đang để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân TP Hồ Chí Minh, qua nhiều hoạt động: "Phụ trách thiếu nhi"; "Khoa học vui"; "Nụ cười em thơ"; "Cầu nối lịch sử"; "Chiến sĩ môi trường"; "Văn hóa giao thông"; "Phóng viên hoa phượng đỏ"; "Tôi tháo vát". Bài ca “Hoa phượng đỏ” vang lên trong những khu phố, ấp, trên các cung đường trải nghiệm những di tích lịch sử, văn hóa, đọng lại trong tiếng cười của các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Bằng trách nhiệm, tình yêu thương, các chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” chăm chút cho từng hoạt động, mang đến những giá trị sống tích cực, thể hiện nét đẹp của tuổi trẻ thành phố.

Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” của quận 1 tìm đến các cô, chú công nhân Công ty Dịch vụ công ích quận 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đường, nhà vệ sinh công cộng để trực tiếp nói lời cảm ơn, trao tặng những cánh thiệp ý nghĩa, tri ân những công nhân đã không quản ngại khó khăn để giữ gìn thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp. Các bạn còn trở về chính ngôi trường đang học tập và sinh hoạt của mình để trao tặng những phần quà ý nghĩa, nói lời cảm ơn đến những người bảo vệ, phục vụ đã góp phần giữ gìn trường lớp sạch sẽ, an toàn.

Lần đầu tiên tham gia chiến dịch, Nguyễn Hoàng Duy (Trường THPT Nguyễn Du, quận 10) được tham gia vào đội hình "Văn hóa giao thông". Hoàng Duy tâm sự: “Tôi vốn là người rất nhút nhát và ít tham gia các hoạt động tập thể. Năm nay, tôi quyết định đăng ký tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ” để bản thân hoàn thiện hơn. Được trực tiếp tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông khiến tôi tự tin và mạnh dạn hơn. Đây thật sự là những kỷ niệm khó quên”.

Bám sát nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của thành phố, nét mới của Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm nay là hướng về các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Hoạt động tình nguyện được cụ thể hóa thành những công trình, phần việc, như: "Nói không với rác thải nhựa"; "Xây dựng các không gian xanh"; "Chuyển hóa điểm tồn đọng rác thành vườn hoa"… Bên cạnh các chương trình trải nghiệm thực tế, ban chỉ huy chiến dịch phối hợp với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Một ngày làm nhân viên siêu thị” cho hơn 700 chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn 24 quận, huyện.

Chị Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Chỉ huy trưởng chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2019 cấp thành phố, cho biết: “Chiến dịch năm nay mang đến cho các bạn trẻ những trải nghiệm để trưởng thành; đồng thời tạo môi trường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trang bị những kỹ năng thực hành xã hội, lan tỏa khát vọng cống hiến vì cộng đồng. Sau mỗi hoạt động, chúng tôi mong muốn, chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” thêm trưởng thành, vững bước trên con đường khẳng định giá trị bản thân”.

Khi sân trường đỏ rực màu hoa phượng cũng là lúc trên nhiều ngả đường TP Hồ Chí Minh rợp bóng áo đỏ của các chiến sĩ tình nguyện. Với sự sáng tạo, xung kích, tình nguyện, các chiến sĩ mang đến một mùa hè đong đầy cảm xúc; để từ đó, mùa hè không chỉ là sắc hoa phượng đỏ, tiếng ve kêu, mà còn là những chuỗi ngày ý nghĩa, trưởng thành của học sinh thành phố mang tên Bác.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/trai-nghiem-truong-thanh-tu-mua-hoa-phuong-do-581145