'Trái phiếu corona' sẽ gây ra nhiều vấn đề?

Ngày 8-4, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết việc phát ra 'trái phiếu corona' của Liên minh Châu Âu (EU), công cụ nợ chung gây tranh cãi, sẽ không giúp các nước bị thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mà thậm chí có thể tạo ra nhiều vấn đề hơn.

Ngày 8-4, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết việc phát ra “trái phiếu corona” của Liên minh Châu Âu (EU), công cụ nợ chung gây tranh cãi, sẽ không giúp các nước bị thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mà thậm chí có thể tạo ra nhiều vấn đề hơn.

Bộ trưởng Hoekstra cho biết đất nước của ông “đã và vẫn phản đối ý tưởng này... chúng tôi nghĩ điều này sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn những giải pháp cho EU. Chúng tôi sẽ phải bảo lãnh những khoản nợ của các nước khác vốn không hợp lý”. Ông Hoekstra đã đăng tải những thông điệp trên trên mạng xã hội Twitter sau khi cuộc họp với các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) không đạt được sự nhất trí về cách giúp đỡ các nước châu Âu đang vật lộn với Covid-19 như Italy nhằm gây quỹ để đối phó với thiệt hại lớn với các nền kinh tế.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_223032_-trai-phieu-corona-se-gay-ra-nhieu-van-de-.aspx