Trái với kỳ vọng, ông Biden không tuyên bố tình trạng khẩn cấp khí hậu

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20/7 gọi biến đối khí hậu là 'khủng hoảng', nhưng chưa chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu như một số đảng viên đảng Dân chủ mong chờ.

“Biến đổi khí hậu là mối nguy mang tính sống còn với đất nước chúng ta và thế giới”, ông Biden nói tại Somerset, bang Massachusetts, theo Reuters. “Đây là một cuộc khủng hoảng, và tôi sẽ xem xét nó theo lăng kính này”.

Trong bài phát biểu, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ tăng cường khả năng sản xuất điện gió ngoài khơi ở khu vực vịnh Mexico và Đông Nam nước Mỹ, cũng như chi 2,3 tỷ USD để giúp cộng đồng đối phó với tình trạng nắng nóng gia tăng, bao gồm xây dựng các trung tâm làm mát.

 Tổng thống Joe Biden phát biểu hôm 20/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Joe Biden phát biểu hôm 20/7. Ảnh: Reuters.

Ông Biden cho biết Washington sẽ sớm đưa ra thêm nhiều chính sách khác để chống biến đổi khí hậu. “Trong những ngày tới, chính quyền của tôi sẽ công bố các hoạt động hành pháp mà chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó với cuộc khủng hoảng này”, ông nói.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh khoảng 100 triệu người Mỹ đang sống trong khu vực có cảnh báo nắng nóng. Cơ quan Thời tiết Mỹ (NWS) cảnh báo mức nhiệt trong ngày tại Texas, Louisiana và Arkansas có thể lập kỷ lục mới.

Trước đó, một số nhà lập pháp và giới vận động môi trường đã đề nghị ông Biden chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Theo đó, Washington sẽ có thể sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo.

Ông Biden tuyên bố sẽ sớm quyết định về vấn đề này: “Tôi đang kiểm tra lại thẩm quyền của mình”, ông nói với báo giới trên đường từ Massachusetts về Washington.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trai-voi-ky-vong-ong-biden-khong-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-khi-hau-post1337720.html