Trạm BOT Biên Hòa lại đối mặt với 'cuộc chiến' tiền lẻ

Các tài xế dàn hàng trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Biên Hòa (Đồng Nai) khiến kẹt xe kéo dài, trạm phải điều thêm nhân viên ứng cứu.

Khoảng 6h30 ngày 12/9, khu vực trạm BOT Biên Hòa (Quốc lộ 1A, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xảy ra hiện tượng kẹt xe khi hàng loạt tài xế dàn hàng, tiến vào trạm thu phí.

Các tài xế trên sử dụng tiền lẻ có mệnh giá từ 500 đồng đến 2.000 đồng để trả phí qua trạm nhằm phản đối việc đặt trạm thu phí Biên Hòa không hợp lí. Vụ việc khiến trạm phải gọi thêm nhân viên khác đến hỗ trợ bán vé.

Bên cạnh đó, trạm thu phí đã điều động thêm lực lượng bảo vệ để giải quyết tạm thời tình trạng ùn ứ trước khi CSGT xuất hiện. Dù nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm nhưng việc thu phí vẫn diễn ra bình thường, BOT Biên Hòa không tiến hành xả trạm.

Các tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, khiến tắc đường kéo dài gần 2km.

Các tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ có mệnh giá thấp để mua vé. Vụ việc khiến đoạn đường vào trạm BOT Biên Hòa ùn tắc gần 2km, lực lượng CSGT và Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo tình hình an ninh trật tự quanh khu vực trạm.

Đến 7h cùng ngày, tình hình giao thông quanh khu vực trạm thu phí Biên Hòa đã dần ổn định trở lại.

Tắc đường khiến những người đi xe máy cũng bị "vạ lây"

Trước đó, vào ngày 9/9, nhiều tài xế cũng đã dùng tiền lẻ để qua trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này.

Nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ có mệnh giá 200 đồng, 500 đồng và tiền xu để thanh toán tiền vé cho nhân viên. Sự việc khiến hàng dài xe phải xếp hàng gây ùn tắc nghiêm trọng khiến trạm BOT Biên Hòa phải tiến hành xả trạm.

Tuấn Nhật

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tram-bot-bien-hoa-lai-doi-mat-voi-cuoc-chien-tien-le-208819.htm