'Diễn hay như NSND Thu Hà và Hồng Diễm mà còn chê thì tôi cũng chịu'

Rất lâu tôi mới thấy một bộ phim truyền hình có kịch bản thuần Việt khó đoán và cuốn hút đến vậy ngay ở những tập đầu tiên như 'Trạm cứu hộ trái tim', còn NSND Thu Hà và Hồng Diễm thì diễn quá hay.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Trên các diễn đàn mấy tuần nay tôi thấy mọi người bàn tán nhiều về các nhân vật và tình huống trong phim Trạm cứu hộ trái tim, soi từng chi tiết, nhận xét từng vai diễn. Nhiều người chê bai nhưng điều đó càng chứng tỏ bộ phim mới lên sóng nhưng đã có sức hút không nhỏ.

Phim truyền hình Việt từng có nhiều tác phẩm gây chú ý, trong đó có nhiều phim được mua kịch bản từ nước ngoài như Sống chung với mẹ chồng, Hương vị tình thân... nhưng hiếm có phim nào kịch bản do chúng ta tự viết như Trạm cứu hộ trái tim lại khó đoán như vậy. Tôi không thuộc phe chê phim nên ai là antifan của Trạm cứu hộ trái tim thì đừng nên đọc tiếp bài viết này kẻo lại bức xúc.

NSND Thu Hà trong tạo hình bà Lan cay nghiệt ở 'Trạm cứu hộ trái tim'.

Xưa nay phim Việt thường bị chê chưa xem đã đoán được kết cục, chỉ qua vài tình tiết là khán giả "phách vị" được ngay. Chính vì thế tôi bị cuốn theo Trạm cứu hộ trái tim ngay từ đầu. Nhiều người chỉ trích bà Lan vì sao mẹ đẻ mà coi con gái như kẻ thù vậy được nhưng hẳn nhiên là bà có lý do. Và đó là gia vị cần thiết để tăng kịch tính cho bộ phim. Bởi nếu là một bà mẹ hiền lành hiểu chuyện, dễ tha thứ không hề có khúc mắc với con gái thì kết quả sẽ cho ra một bộ phim nhạt, khán giả lại khi ấy quay sang chê là dở ngay.

Tôi thấy nhiều người hùa nhau chỉ trích bộ phim dù mới chỉ xem vài tập, chê phim tạo ra các nhân vật độc hại, chẳng thấy chữa lành ở chỗ nào, như lời bạn Mỹ Lệ nhận xét. Nhưng nên nhớ đây là phim truyền hình, người ta phải xây dựng tình huống và câu chuyện có lớp lang để giữ chân khán giả, từ từ nguyên nhân mới được hé lộ để lý giải tại sao các nhân vật phản diện hành động gây ức chế như thế.

Bộ đôi phản diện Nghĩa và An Nhiên tạo kịch tính cho phim.

Hẳn nhiên bà Lan hay Nghĩa, An Nhiên đều không phải là phe chính diện, họ độc hại và đầy sự xấu xí nhưng tất cả đều có nguyên nhân. Các bạn xem nhiều phim truyền hình Hàn Quốc vô lý phát điên lên, người tốt thì tốt đến ngu dại, kẻ xấu xấu đến tận cùng mà vẫn mải mê theo dõi và khen đấy thôi. Đó là cái giỏi của người viết kịch bản và cả dàn diễn viên khi buộc khán giả phải bám sát từng diễn biến của phim dù rất khó chịu, ức chế.

Trạm cứu hộ trái tim cũng là một bộ phim như vậy khi tạo tranh cãi và thu hút người xem chỉ qua vài tập phim mà tập nào cũng có tình huống kịch tính. Xem Trạm cứu hộ trái tim mà tôi ngỡ xem phim Hàn vì drama ngập tràn và luôn chi phối cảm xúc của khán giả, nhân vật phản diện ra phản diện chứ không nhạt nhẽo nước đôi. Nghĩa hay An Nhiên khiến tôi căm tức nhưng không thể bỏ phim bởi vẫn muốn chờ xem nguyên nhân họ hy sinh hạnh phúc riêng để lên kế hoạch trả thù gia đình Hà là gì?...

Lương Thu Trang có vai phản diện thành công.

Tôi đặc biệt đánh giá cao sự lột xác của hai diễn viên Quang Sự và Lương Thu Trang khi vào hai nhân vật phản diện khiến người xem bức xúc tột độ như Nghĩa và An Nhiên. Ánh mắt sắc lạnh chứa đựng mưu đồ khó đoán của họ thực sự khiến tôi rùng mình vì quá nhập vai.

Còn Hồng Diễm tiếp tục vào vai một phụ nữ hứng nhiều bi kịch của số phận cùng nhiều phân đoạn khó về tâm lý vốn đã là sở trường. Cảnh Hà đối thoại trong nước mắt với mẹ trên bàn ăn hay ghì chặt để bắt bà phải nghe toàn bộ cuộc ghi âm khiến tôi nổi da gà.

NSND Thu Hà và Hồng Diễm tiếp tục có sự kết hợp xuất sắc trong bộ phim này với diễn xuất quá đỉnh. Cùng vào vai mẹ con như hồi Hướng dương ngược nắng nhưng lần này diễn biến tâm lý của họ rất khác, diễn xuất của hai diễn viên cũng mới mẻ và thu hút hơn trước rất nhiều. Còn NSND Thu Hà thì khỏi chê. Xem tập mới phát sóng khi bà Lan dạy dỗ An Nhiên thì ai cũng phải công nhận là NSND Thu Hà diễn quá đỉnh. Tóm lại diễn hay như NSND Thu Hà và Hồng Diễm mà còn chê thì tôi cũng chịu các vị.

Hồng Diễm trong vai Hà.

Trạm cứu hộ trái tim mới chỉ bắt đầu với vài tập, sẽ là quá sớm để kết luận phim thành công hay thất bại. Nhưng với hiệu ứng mà phim mang lại khi liên tục trở thành từ khóa tìm kiếm và chủ đề nóng trên các diễn đàn phim thì có thể thấy Trạm cứu hộ trái tim đã thành công bước đầu trong bối cảnh gần đây liên tục xuất hiện những 'bom xịt' trên màn hình. Hy vọng càng về sau Trạm cứu hộ trái tim càng hấp dẫn và không rơi vào cảnh 'đầu voi đuôi chuột' như nhiều phim truyền hình khác.

Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Độc giả Ngô Nhàn (Quảng Ninh)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-hay-nhu-nsnd-thu-ha-va-hong-diem-ma-con-che-thi-toi-cung-chiu-2264036.html