Trăm hoa đua nở tại Hội hoa Xuân xuyên tết ở Đà Lạt

Với đặc thù là thành phố du lịch, Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 do TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức, sẽ kéo dài từ 27 Tết đến 11 tháng Giêng, để phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Sáng 1/2 (tức 27 tết), tại Vườn hoa thành phố, UBND TP. Đà Lạt đã tổ chức khai mạc Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019. Đây là một trong những hoạt động truyền thống củathành phố hoa, mỗi độ Tết đến Xuân về.

Lãnh đạo TP. Đà Lạt tri ân những nghệ nhân, đơn vị đã mang tác phẩm đến tham dự Hội hoa Xuân (Ảnh: VH)

Lãnh đạo TP. Đà Lạt tri ân những nghệ nhân, đơn vị đã mang tác phẩm đến tham dự Hội hoa Xuân (Ảnh: VH)

Đây là một "sân khấu mở" hàng chục ngàn mét vuông, để trưng bày, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật, những loài hoa, cây cảnh do các nghệnhân đã dày công chăm sóc, sưu tầm, nhân giống để tạo ra các tác phẩm nghệ thuậtđặc sắc, mới lạ, phục vụ nhân dân và du khách tham quan, thưởng lãm trong dịp TếtCổ truyền dân tộc.

Hội hoa Xuân năm nay có hơn 100 đơn vị, cá nhân tham gia, với hơn 1.500 tác phẩm hoa phong lan, địa lan; hơn 250 tác phẩm bonsai, bonsaihoa trái, cây kiểng hoa trái,non bộ tiểu cảnhcỡ đại và cỡ trung; vàhơn 120 tác phẩm hoa, cây kiểng đặc sắc của các nghệ nhân Hội Sinh vật cảnhTP. Đà Lạt...

Dịp này, Vườn hoa thành phố cũng bố trí tăng cường thêm hơn 35.000 chậu hoa ngắn ngàyvà 4.500 chậu hoa thương phẩm trang trí các đường hoa, tiểu cảnh; 05 cụm tiểu cảnhtrang trí mới gồm cụm tiểu cảnh “Chào xuân Kỷ Hợi”; tiểu cảnh Xuân Tình Yêu vơímô hình trái tim; tiểu cảnh Cỗ xe hoa với mô hình chú ngựa kéo xe hoa; tiểu cảnhsuối hoa và mô hình ong bướm trang trí trên những gốc thông khu vực Vườn cổ thụlàm sinh động thêm Hội hoaXuân...

Ngoài ra, trong dịpTết Nguyên đán, ban tổ chứccòn tổ chức các hoạt động phụ trợ, như: Múa Lân sự rồng, múa Cồng chiêng, viết tặng Thư pháp để phục vụ người dânvà du khách...

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP. Đà Lạt cắt băng khai mạc Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 để phục vụ người dân và du khách (Ảnh: VH)

Để tri ân, độngviên tinh thần các nghệ nhân đã không quảng đường sá xa xôi, điều kiện thời gian bận rộn trong những ngàycuối năm, nhưng vẫn cố gắng mang tác phẩm tâm huyếtcủa mình đến trưng bày, để phục vụ người dân và du khách, bantổ chức sẽ tổ chức chấm điểm và trao thưởng cho các tác phẩm nghệthuật thuộc lĩnh vực hoa, cây cảnh đặc sắc nhất.

"Đà Lạt là thành phố Festival hoaViệt Nam, nên việc tổ chức Hội hoa Xuân hàng năm càng có ý nghĩa trong việc tôn vinh, quảngbánghề trồng hoa truyền thống của thành phố với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân giao lưu, họchỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tìm kiếm thị trường cung cấp, tiêu thụ sản phẩm vềhoa, bonsai, cây kiểng, hoa trái và non bộ tiểu cảnh nghệ thuật...", bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ.

Cùng phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam ngắm trăm hoa đua nở tại Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 Đà Lạt vừa chính thức khai mạc.

Địa lan, một trong những loại hoa tết đặc trưng và có giá trị của Đà Lạt (Ảnh: VH)

Một số loại hoa lan quý hiếm được các nghệ nhân sưu tầm mang đến trưng bày tại hội hoa năm nay (Ảnh: VH)

Trăm hoa đua nở (Ảnh: VH)

Hoa và nhạc nước (Ảnh: VH)

Mai vàng miền Trung cũng đã được các nghệ nhân trồng hoa ở Lâm Đồng trồng và cho ra hoa đúng tết (Ảnh: VH)

Chuyến tàu hoa (Ảnh: VH)

Ngựa hoa (Ảnh: VH)

Cầu thang hoa (Ảnh: VH)

Đẹp mắt, vui tai với suối hoa ngày đêm róc rách (Ảnh: VH)

Trà hoa (Ảnh: VH)

Những khoảnh vườn hoa bài trí mang đậm chất Tây Nguyên (Ảnh: VH)

Ngập tràn sắc hoa (Ảnh: VH)

Hoa nắng (Ảnh: VH)

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều du khách thập phương đã đến thưởng lãm Hội hoa Xuân Đà Lạt (Ảnh: VH)

VIÊN HỮU - TÂM AN

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/tram-hoa-dua-no-tai-hoi-hoa-xuan-xuyen-tet-o-da-lat/20190201124345291