Trạm Hội ngộ hội đàm Hà Khẩu, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu giao lưu hữu nghị với 4 đồn Biên phòng, BĐBP Lào Cai

Chiều 31-8, tại TP Lào Cai đã diễn ra buổi giao lưu hữu nghị giữa Đoàn đại biểu Trạm Hội ngộ hội đàm Hà Khẩu, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu, thuộc BĐBP khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với Đoàn Đại biểu 4 đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung, BĐBP Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).

Đoàn đại biểu phía Việt Nam đón đoàn đại biểu BĐBP Hà Khẩu Trung Quốc tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam). Ảnh: Trung Dũng

Tại buổi giao lưu, Thiếu tá Nguyễn Văn Tứ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Trưởng đoàn Đại biểu phía BĐBP Lào Cai (Việt Nam) đã đọc diễn văn ôn lạị kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt lực BĐBP Trung Quốc, Thiếu tá Trương Lý Hâm, Trạm trưởng trạm Hội ngộ hội đàm Hà Khẩu, Trưởng đoàn Đại biểu phía Trung Quốc đã chúc mừng lực lượng BĐBP Lào Cai nhân dịp Quốc khánh (2-9); đồng thời chúc mối đoàn kết hữu nghị giữa BĐBP Việt Nam và BĐBP Trung Quốc ngày càng bền chặt.

Việt Nam – Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông nhân dân hai nước có truyền thống đoàn kết hữu nghị lâu đời. Đặc biệt những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác toàn diện không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới. Giao lưu hợp tác giữa lực lượng BĐBP hai nước nói chung, giữa 4 đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung, BĐBP Lào Cai và Trạm Hội ngộ, hội đàm Hà Khẩu, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu nói riêng ngày càng được mở rộng.

Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: Trung Dũng

Thời gian qua, lực lượng BĐBP Lào Cai và BĐBP Khu Mông Tự, Trung Quốc luôn nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần biên bản về cơ chế hợp tác biên phòng; tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trị an khu vực biên giới hai Bên với nhiều nội dung biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả như: Tuần tra song phương, tuần tra liên hợp, trao đổi thông tin, hội ngộ, hội đàm, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị như “Kết nghĩa Đồn - Trạm/ Tiểu đoàn đoàn kết hữu nghị, biên giới bình yên".

Những kết quả trên đã không ngừng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, trở thành kiểu mẫu của mối quan hệ hợp tác biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tram-hoi-ngo-hoi-dam-ha-khau-tieu-doan-bdbp-ha-khau-giao-luu-huu-nghi-voi-4-don-bien-phong-bdbp-lao-cai/