Trạm hội ngộ hội đàm, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu giao lưu hữu nghị, chúc mừng năm mới tại BĐBP Lào Cai

Ngày 21-1, tại TP Lào Cai, đoàn đại biểu Trạm hội ngộ hội đàm, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu (thuộc BĐBP khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) sang thăm, giao lưu hữu nghị nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với 4 đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung (BĐBP Lào Cai, Việt Nam).

Thiếu tá Bùi Hồng Hà, trưởng đoàn các đơn vị BĐBP Lào Cai tặng hoa chúc mừng Thiếu tá Lý Hâm, trưởng đoàn Trạm hội ngộ hội đàm, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu (Trung Quốc) sang giao lưu hữu nghị nhân dịp năm mới. Ảnh: Trung Dũng

Trong không khí chào đón năm mới, đoàn đại biểu Trạm hội ngộ hội đàm, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu và cán bộ, chiến sỹ 4 đồn Biên phòng của BĐBP Lào Cai cùng nhau ôn lại những tình cảm tốt đẹp mà lực lượng hai bên đã dành cho nhau.

Thời gian qua, 4 đồn Biên phòng của BĐBP Lào Cai và Trạm hội ngộ hội đàm, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới với nhiều nội dung, biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả như: Giao lưu quốc phòng biên giới, tuần tra song phương, trao đổi thông tin, hội ngộ hội đàm, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị…

Đặc biệt, trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, Thiếu tá Lý Hâm, Trạm trưởng Trạm hội ngộ hội đàm Hà Khẩu và các thành viên đã nhận lời mời sang giao lưu nhân dịp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng (Việt Nam) thăm, chúc tết tại Đồn Biên phòng A Mú Sung. Vào ngày 10-1, nhân dịp Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao, Trạm hội ngộ hội đàm Hà Khẩu đã mời đoàn đại biểu 4 đồn Biên phòng thuộc BĐBP Lào Cai sang giao lưu hữu nghị.

Những kết quả trên đã không ngừng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Mối quan hệ giữa hai bên đã trở thành kiểu mẫu của mối quan hệ hợp tác Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Quang cảnh buổi giao lưu hữu nghị. Ảnh: Trung Dũng

Nhân dịp này, đoàn đại biểu hai bên đã tặng quà chúc mừng năm mới cho nhau. Trưởng đoàn hai bên mong rằng trong thời gian tiếp theo, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, mở rộng hợp tác, cùng nhau quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tram-hoi-ngo-hoi-dam-tieu-doan-bdbp-ha-khau-giao-luu-huu-nghi-chuc-mung-nam-moi-tai-bdbp-lao-cai/