Trăm kiểu cắm bình hoa loa kèn đẹp ngơ ngẩn

Những ngày tháng Tư này, các con phố của Hà Nội tràn ngập sắng trắng xanh tinh khôi và tỏa hương thơm dịu của loa kèn. Chị em Hà Thành tìm mua bằng được những cành hoa đẹp, tinh tế nhất về trang điểm cho tổ ấm.

Loa kèn có nhiều tên gọi: bách hợp, lily hay huệ tây, hoa Lys, nhưng loa kèn là tên gọi phổ biến nhất , đơn giản là khi hoa nở nhìn giống cái kèn.

Hoa loa kèn có hai loại: loại đơn và loại chùm. Loại đơn là mỗi cành là một hoa, còn chùm thường 3-4 hoa trên một cành.

Nhiều fan của loa kèn thường chọn kèn chùm thay vì kèn đơn. Vì loa kèn chỉ đẹp nhất khi nó mới chúm chím, cắm vào bình sau khi ngậm đủ nước các nụ phổng phao dần rồi những nụ to hé nở từ từ...

Còn kèn đơn, người bán thường chọn hoa đều như nhau nên khi nở là đồng loạt nở, lúc ấy nhìn lọ hoa nở bung toàn màu trắng thì không được duyên cho lắm.

Tuy nhiên cắm lẵng hoặc cắm những bình to hàng trăm bông đặt ở các sảnh rộng thì người ta hay chọn kèn đơn cho dễ cắm và khi nở hoa sẽ nở đều.

Cách giữ hoa loa kèn tươi lâu

Hoa mua về tuốt lá cắt gốc và cho vào ngâm nước có dưỡng hoa (nước 2/3 bình này)

Hoa mua về tuốt lá cắt gốc và cho vào ngâm nước có dưỡng hoa (nước 2/3 bình này)

Theo kinh nghiệm chơi hoa và yêu hoa của chị Trần Thị Định cho biết: Hoa mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm vào nước có chút dưỡng hoa.

Tùy theo độ nở của búp mà ngâm thời gian dài hay ngắn. Khi hoa có bông nở miệng sáo bắt đầu cho lên bình. Nước cắm hoa bằng nước sạch thì tốt nhất.

Lấy một vài viên aspirin đem đi nghiền nát, sau đó hòa tan với phần nước dùng để cắm hoa loa kèn. Ngay lập tức nồng độ axit trong nước sẽ tăng lên, nó sẽ ngấm dần lên thân cây và giữ hoa tươi lâu hơn.

Cách cắm hoa loa kèn

Nếu bạn muốn cắm ở bình to, bạn nên kết hợp cả kèn chùm lẫn kèn đơn như vậy sẽ dễ cắm hơn (nếu thích phần đỉnh nhọn thì cắm tất cả bằng kèn đơn).

Cũng có thể cắm trực tiếp hoặc cắm băng xốp. Khi cắm xốp nhớ gắn xốp thật vững để di chuyển cho dễ và tránh trường hợp hoa nở không đều sẽ bị nghiêng lệch.

Tùy thuộc vào không gian trưng bày mà quyết định cắm tròn hay cắm 1 mặt (1/2 hoặc 3/4). Nếu 1 phía để vào tường thì nên cắm 1 mặt để đỡ tốn hoa và dễ tiếp nước.

Khi cắm thì nên lựa chiều của bông hoa để cắm cho đều và đẹp, tránh bị mất cân đối.

Chia hoa làm 3 loại theo chiều cao.

Nếu bình nhỏ thì cắm những cành cong cỡ nhỡ trước.

Nếu bình miệng to (cắm 300 bông) thì lại cắm cành to để giữ chắc tạo khung.

Bạn nên cắm những cành đầu như nan hoa xe đạp đan vào nhau chắc chắn rồi dần dần cắm lên.

Kèn chùm 300 bông

Bình 50 bông kèn đơn cắm gác cành

Hoa kèn cắm tròn tròn vừa đẹp vừa dễ cắm

Kèn ta mềm mại nở căng bông

Kèn ta thơm nhẹ

Cắm xốp có ưu điểm là cành hoa lâu bị thối, nếu tiếp nước đầy đủ sẽ để được lâu hơn.

Loa kèn trắng còn là biểu tượng của sự thanh khiết, trong trắng.

Ngày nay, đến hẹn lại lên, mỗi độ tháng Tư về, người dân Hà thành lại ngóng trông hương sắc của loa kèn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/tram-kieu-cam-binh-hoa-loa-ken-dep-ngo-ngan-Kt7lYKlGR.html