Trăm ngàn mưu kế trốn trại vẫn không thoát lưới pháp luật

Phạm nhân dùng nhiều mưu kế để trốn trại như xin phép đi vệ sinh, đục tường, khoét vách... nhưng cuối cùng vẫn không thoát lưới pháp luật

Sau 2 ngày bỏ trốn khỏi trại giam A2 (Bộ Công an) đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, phạm nhân Cao Đăng Thành (30 tuổi, trú tại xóm 5, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã bị bắt lại, di lý về trại giam. Thành đã trốn khỏi phân trại số 2 của Trại giam A2 sau bữa cơm trưa 4/11 và bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Đối tượng bị bắt lại khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Thành phải thi hành án với các tội: Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ và Trốn khỏi nơi giam giữ. Thời gian chấp hành án của phạm nhân này là 10 năm 9 tháng 3 ngày.

Cuộc vây bắt 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) trốn khỏi Trại giam T16 Bộ Công an đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đêm 10/9, rạng sáng 11/9/2017, lợi dụng trời mưa to, hai tên đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn. Đánh giá Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình là 2 đối tượng tử tù đặc biệt nguy hiểm nên Bộ Công an đã huy động tất cả lực lượng công an địa phương chốt chặn các tuyến mà cả 2 có thể di chuyển.

Cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình sẽ di chuyển lên trốn tại Tà Dê, Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Do đó, C47 phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng phương tiện bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Quá trình truy bắt Nguyễn Văn Tình, C47 nhận định Tình bị tử hình bỏ trốn nên trên đường di chuyển khi thiếu tiền và phương tiện rất có thể Tình sẽ gây ra vụ án khác. Do đó, đơn vị huy động gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội cùng truy bắt, đến khoảng 1h ngày 17/9, đã chặn bắt an toàn tử tù Nguyễn Văn Tình.

Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức 5 chốt chặn, Công an Sơn La tổ chức 9 chốt chặn. Đến 17h ngày 16/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu. Đến 1h30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Tình khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình).

Quá trình chạy trốn, Tình đã chọn vị trí trốn có địa hình hiểm trở, cùng với thời tiết mưa lớn nhiều ngày khiến việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Lê Văn Thọ bị bắt vào khoảng 17h30 chiều 16/9 gần khu vực Cầu Hàn (TP Hải Dương) hướng về thị trấn Nam Sách. Thời điểm Lê Văn Thọ bị bắt, đối tượng đang di chuyển trên một chiếc taxi thì bị 4-5 xe máy đuổi theo chặn đầu, đập vỡ kính xe, khống chế, di lý về Hà Nội.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) đã trực tiếp chỉ huy hàng chục cán bộ chiến sĩ của Cục và Công an Hải Dương bắt Thọ “sứt”.

Liên quan đến vụ 2 tử tù trốn thoát khỏi trại giam T16 của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tạm theđình chỉ công tác 13 người liên quan…

9h30 sáng 11/12/2015, phạm nhân Tăng Công Sơn (21 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang) đang thụ án tại Phân trại số 4 (thuộc Trại giam Thanh Phong – Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Đông Hưng - TP. Thanh Hóa đã bỏ trốn.

Thời điểm bỏ trốn, Sơn đang lao động cải tạo tại công trường khai thác đá ngoài phân trại ở xã Đông Hưng (TP Thanh Hóa), xin phép quản giáo đi vệ sinh rồi trốn vào lùm cây ven đường. Khi bị người dân phát hiện, Sơn đã tẩu thoát.

Sau gần 9 tiếng vây bắt, lực lượng công an đã bắt được Tăng Công Sơn khi phạm nhân đang lẩn trốn ở Hà Nội. Sơn bị bắt giam về tội “cướp giật tài sản” và bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang tuyên phạt mức án 5 năm tù giam, thời gian thụ án từ ngày 2/2/2015.

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tram-ngan-muu-ke-tron-trai-van-khong-thoat-luoi-phap-luat-835381.vov