'Trăm phương ngàn kế' chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới

Đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Từ người già đến trẻ em đều tìm cách giải nhiệt, chống chọi cái nắng kỷ lục.

Người dân thành phố Vitoria, miền Bắc Tây Ban Nha, tận hưởng dòng nước mát giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa Hè. (Nguồn: AP)

Một người đàn ông tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp uống nước dưới ánh nắng gay gắt. 18 khu vực tại Pháp đã công bố cảnh báo "màu da cam" vì đợt nắng nóng lan rộng khắp Tây Âu. (Nguồn: AFP)

Cách giải nhiệt dưới chân tháp Eiffel, thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: AFP)

Đứa trẻ đang đùa nghịch giữa vòi phun nước tại công viên Yards ở thủ đô Washington DC, Mỹ, trong ngày Hè nóng nực. (Nguồn: AFP)

Cậu bé Vincent Rodriguez, 4 tuổi, tại Texas, Mỹ, ngồi trước chiếc quạt phun sương khi trời nóng hơn 37,8 độ C. (Nguồn: AP)

Trẻ em tắm mát trên sông Trinity, gần Fort Worth, Texas, trong một buổi chiều Hè oi bức. (Nguồn: AP)

Một khách du lịch nước ngoài hạ nhiệt bằng các vòi phun sương tại Quảng trường Gwanghwamun, trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Người dân và khách du lịch trốn nắng tại "suối" Cheonggye, trung tâm Seoul. (Nguồn: AP)

Hình ảnh cậu bé đang chơi đùa vui vẻ ở Seoul. Hàn Quốc đã công bố cảnh báo nắng nóng tại thủ đô Seoul trong tháng 7 khi nhiệt độ vượt quá 37 độ C. (Nguồn: AP)

Những cậu bé đang nằm chờ dòng nước từ vòi phun ở Seoul. Nắng nóng với những đứa trẻ lại là dịp để vui đùa thỏa thích trong làn nước mát. (Nguồn: AP)

Một phụ nữ Nhật Bản đi dưới trời nắng nóng ở Tokyo, Nhật Bản. Trong tháng 7, nhiều khu vực ở Nhật Bản đã ghi nhận nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới 41,1 độC. (Nguồn: AFP)

Trẻ em chơi đùa với các vòi phun nước tại công viên gần khu vực Nerina, Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: EPA)

Đám cháy rừng ở gần Potsdam, miền Đông nước Đức. Hàng chục đám cháy rừng đã bùng phát tại các quốc gia Bắc Âu và nghiêm trọng nhất là tại Hy Lạp do nắng nóng kỷ lục. (Nguồn: AFP)

Hoa hướng dương rũ xuống dưới ánh nắng gay gắt thiêu đốt trên một cánh đồng ở Dortmund, miền Tây nước Đức. (Nguồn: AFP)

Bức không ảnh cho thấy cây xanh duy nhất giữa vùng đất khô cằn ở Zurich, Thụy Sỹ. (Nguồn: EPA)

Đất nứt nẻ vì nắng nóng và khô hạn ở gần Commerce, Texas, Mỹ. (Nguồn: EPA)

Mặt trời thiêu đốt đất đai, cây cối tại Texas. Nhiệt độ được dự báo lên tới hơn 37,7 độ C ở Bắc Texas. (Nguồn: EPA)

Nhiều động vật hoang dã bỏ mạng vì nắng nóng tại Texas. (Nguồn: EPA)

(theo Hoàng Lê/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tram-phuong-ngan-ke-chong-choi-nang-nong-ky-luc-tren-khap-the-gioi-75615.html