Trạm thu phí Long Thành bị cướp tấn công, giật cọc tiền trên tay nhân viên

Một vụ cướp liều lĩnh vừa xảy ra tại Trạm thu phí Long Thành (tỉnh Đồng Nai) khi tên cướp xông thẳng vào ca bin thu phí, giật cọc tiền trên tay nhân viên trạm.

Trạm thu phí QL51 vừa bị cướp tấn công.

Trạm thu phí QL51 vừa bị cướp tấn công.

Vụ cướp xảy ra vào lúc 4h45 hôm nay (3/1) tại trạm thu phí QL51 (km23+150) trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Theo nguồn tin ban đầu, vào thời điểm trên, nữ nhân viên trạm thu phí Dương Thị Hồng Phượng (SN 1996) đang làm việc trong ca bin thu phí thì có một nam đối tượng bịt mặt đột ngột xuất hiện.

Đối tượng này buông câu hỏi “Có anh Toàn ở đây không?” rồi chẳng cần chờ câu trả lời đã giật ngay cọc tiền trên tay nhân viên Dương Thị Hồng Phượng và bỏ chạy.

Chị Phượng lập tức tri hô và cùng nhân viên bảo vệ Huỳnh Quốc Tài đuổi theo tên cướp. Tuy nhiên, do trời tối và đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát vào màn đêm.

Sự việc sau đó được trình báo tới Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc truy bắt tên cướp liều lĩnh.

Đến 7h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành đã bắt được nghi phạm. Đối tượng khai nhận là Đặng Đình Thiên. Số tiền bị cướp cũng được Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam xác nhận là hơn 38 triệu đồng.

Nghi phạm Đặng Đình Thiên bị bắt giữ.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra cướp tài sản tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Trước đó, vào ngày 7/2/2019 9 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), tại trạm thu phí nằm trên địa bàn huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cũng từng bị hai tên cướp tấn công, dùng hung khí tấn công nhân viên thu phí và cướp đi 2,2 tỷ đồng.

Sau đó, cả hai đối tượng đã bị bắt và đến ngày 27/6/2019 thì bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam (và 19 năm tù đối với Trần Tuấn Anh cùng về tội danh “Cướp tài sản”.

Vụ cướp manh động vừa xảy ra tại trạm thu phí Long Thành một lần nữa báo động về công tác đảm bảo an ninh tại các trạm thu phí BOT nói chung và tại các trạm thu phí thuộc tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nói riêng.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/soc-tram-thu-phi-long-thanh-bi-cuop-tan-cong-361710.html