Trầm trồ trước những bức họa nổi tiếng được vẽ trên mi mắt

Những bức họa được các nghệ nhân vẽ lại trên mi mắt trở nên tinh tế và sinh động.

Trang điểm mắt không chỉ đơn thuần là một phương thức làm đẹp của các cô gái, mà còn được nâng lên một tầm cao mới khi các nghệ nhân tham gia khắc họa các bức tranh nổi tiếng trên mi mắt. Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của các danh họa lỗi lạc như Vincent Van Gogh, hay Hokusai đều được mô phỏng lại hết sức tinh tế và điêu luyện.

Những cánh anh đào được vẽ công phu. Thoạt đầu nhìn vào rất khó nhận ra bức vẽ cầu kì này lại được thực hiện trên mắt.

Và khi mở mắt ra, một kì quan sẽ xuất hiện.

Nguyên tác bức tranh "Hạnh nhân trổ bông" (Almond Blossom) của họa sĩ Vincent Van Gogh.

Bức tranh "Ngọn sóng khổng lồ" (The Wave) của họa sĩ người Nhật Bản, Hokusai trở nên sống động hơn rất nhiều.

"Ngọn sóng khổng lồ” là bức tranh được vẽ theo lối Ukiyo-e - một thể loại hội họa tranh in gỗ phát triển ở Nhật Bản từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19.

Bức tranh "Đêm đầy sao" (Starry night) cùa danh họa Vincent Van Gogh.

Ra đời vào năm 1889 ở Pháp "Starry night" đã trở thành bức tranh nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của họa sĩ người Hà Lan.

Những nét vẽ trên mi mắt không khác mấy so với bức tranh nguyên bản.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/tram-tro-truoc-nhung-buc-hoa-noi-tieng-duoc-ve-tren-mi-mat-738970.html