Trạm trộn bê tông không phép vẫn ung dung hoạt động

Gần hai năm qua, người dân ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông) phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông kể từ khi xuất hiện trạm trộn bê tông đặt tại khu đất của dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai. Điều đáng nói là trạm trộn bê tông này không có giấy phép nhưng không hiểu vì lý do gì mà cho đến nay vẫn ung dung hoạt động?

Theo thông tin xác minh của phóng viên, trạm trộn bê tông được xây dựng trên diện tích đất nằm trong dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú làm chủ đầu tư. Do dự án này chưa đầu tư xây dựng, để tạo lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh, ngày 20-6-2016, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc Thành thuê mặt bằng xây dựng trạm trộn bê tông phục vụ cho chính dự án của mình.

Tuy nhiên, trên thực tế trạm trộn bê tông Phúc Thành đi vào hoạt động lại bán bê tông thương phẩm phục vụ ra ngoài thị trường. Hiện mặt bằng khu vực đặt trạm trộn bê tông, có hàng nghìn mét vuông được tập kết đá, cát, xi măng, máy trộn cỡ lớn cùng nhiều máy móc, vật tư khác phục vụ cho việc trộn bê tông. Cùng với đó, lượng xe bồn, xe chở vật liệu xây dựng ra vào liên tục khiến các tuyến đường trong khu vực bị cày xới thành nhiều "ổ gà, ổ trâu".

Do trạm trộn bê tông nằm ngay cạnh Cụm công nghiệp Thanh Oai, số lượng công nhân về đây làm việc nhiều, nhưng tuyến đường dẫn vào trạm trộn bê tông bị hư hỏng nặng nên người và các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Trần Minh Thuần, xã Bình Minh (huyện Thanh Oai), công nhân làm việc tại Cụm công nghiệp Thanh Oai cho hay: “Hằng ngày, tôi đi làm thường thấy có các xe bê tông chạy ra vào, bụi cuốn mù mịt che khuất tầm nhìn các phương tiện tham gia giao thông phía trước mình. Xe bồn trộn bê tông, xe trọng tải lớn chở vật liệu ra vào tấp nập, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân qua lại khu vực này rất bất an”.

Chị Lê Hồng Minh, cư dân tổ 13, phường Đồng Mai bức xúc nói: "Nước thải, nước rửa xe bồn không qua xử lý, không có bể lắng, thải trực tiếp ra môi trường khiến đường đi luôn nhớp nháp, khó khăn. Với mật độ hoạt động dày đặc của các xe chở bê tông thương phẩm khiến tuyến đường trong khu vực bị "băm nát". Vào mùa khô, bụi xi măng, bụi cát, bụi đất bay mù mịt, còn vào mùa mưa thì con đường lầy lội, đầy bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Mai cũng thừa nhận, trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc Thành gây ô nhiễm môi trường và bị kiểm tra, xử phạt nhiều lần.

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi: Tại sao trạm bê tông này bị xử phạt nhiều lần vì gây ô nhiễm môi trường và hoạt động không phép mà đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động? Phải chăng có sự làm ngơ của cơ quan chức năng và chính quyền sở tại? Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của trạm trộn bê tông nêu trên, trả lại sự trong lành của khu vực.

Nhật Hạ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/914743/tram-tron-be-tong-khong-phep-van-ung-dung-hoat-dong