Trạm trung chuyển rác thải tiền tỷ 'đắp chiếu'

Nhiều hộ dân sống ở xã Phú Hải, H. Phú Vang (TT-Huế) phản ánh về việc trạm trung chuyển (TTC) rác thải Phú Hải được đầu tư xây dựng quy mô nhưng không sử dụng để tình trạng rác thải chất thành đống, tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Qua tìm hiểu được biết, TTC rác thải này được đầu tư, xây dựng từ năm 2010 và đến năm 2012 thì hoàn thành, với kinh phí xây dựng gần 10 tỷ đồng. Đây là nơi tập kết rác thải của tất cả các hộ dân thuộc xã Phú Hải và các vùng lân cận.

Bên trong trạm trung chuyển rác Phú Hải “cửa đóng then gài”, trong khi rác tràn ra bên ngoài...

Theo quan sát, TTC rác này nằm ngay cạnh con đường liên thôn của xã Phú Hải, được xây dựng rất quy mô và khang trang, phía trước gồm 5 ô cửa kéo. Bên trong TTC, có hàng loạt bồn chứa rác nhưng không hề có bất cứ một cộng rác nào. Trong khi đó, rác thải được tập kết về đây lại vứt bỏ ngổn ngang bên ngoài TTC, chất thành đống ngay trước vệ đường. Thực trạng này khiến cho nhiều hộ dân sống cạnh TTC ngày ngày bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc, rùi nhặng từ bãi rác.

Ông Nguyễn Thanh Cà, một hộ dân sống cạnh TTC rác Phú Hải bức xúc: Tình trạng này xảy ra từ lâu khiến cuộc sống của chúng tôi rất khổ sở, nhiều lúc ăn cơm mà ruồi nhặng bay nhiều quá thì không dám ăn luôn. “Nhiều lần nói xã đưa rác thải tập kết vô trong khuôn viên TTC mà không thấy, trong lúc đó tiền phí môi trường tháng nào người dân cũng nộp mà rác thì vẫn tràn lan” - ông Cà nói thêm. Còn ông Lê Tuất (42 tuổi) sống cạnh bên TTC rác cho hay, trong năm 2017, rác tập kết nhiều quá sau đó xe múc về lấy rác, rồi họ dập xuống hai bên nhà máy luôn. Người dân phát hiện đã lên nói nhưng những người xử lý rác lúc đó vẫn không nghe nên đành chịu, ra về. Theo ông Tuất, đây là TTC chỉ để tập kết rác rồi chuyển đi nơi khác chứ không phải để rác tràn lan rồi về đây đào hố lên rồi dập lại.

Nhiều hộ dân sống gần TTC rác thải Phú Hải cho biết, dù đưa vào sử dụng khoảng 3 năm nay, nhưng chỉ duy nhất một lần TTC đưa rác vào trong do lần đó, lượng rác tập kết quá nhiều. Chính vì không sử dụng thường xuyên, không có người trông coi nên nhiều hạng mục của TTC rác này cũng đã hư hỏng, xuống cấp theo thời gian. Theo ông Lê Văn Bình cán bộ văn hóa- xã hội xã Phú Hải cho biết: Xã cũng đã có nghe ý kiến phản ánh của người dân, tuy nhiên TTC rác ở đây chỉ mới xây dựng ở giai đoạn đầu, còn việc vận hành phải có kinh phí để thuê người, mua hóa chất, điện, nước... để họ ở trong đó hoạt động luôn. Cũng theo ông Bình, hiện UBND xã hợp đồng với công ty môi trường Hằng Trung, mỗi tuần sẽ có 3 đến 5 ngày là xe về lấy rác. “Họ đã hứa sẽ lên xử lý tình trạng rác thải hiện nay nhưng do thiếu nhân lực vì họ còn phải làm ở các xã khác nữa nên đến nay vẫn chưa lên được...”- ông Bình nói.

...và vệ đường gần đó.

Bên cạnh TTC rác thải ở xã Phú Hải “tê liệt” thì lò đốt rác thải Ngũ Điền được xây dựng ở khu vực đồi cát xã Điền Hải- nơi để xử lý lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ cho người dân 5 xã: Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa và Điền Hải (H.Phong Điền, TT-Huế) phải “đắp chiếu”... nhiều tháng qua. Lò đốt rác Ngũ Điền được đầu tư xây dựng gần 7 tỷ đồng, trong đó, có một phần là ngân sách nhà nước. Sau một thời gian thi công, đến cuối năm 2015 công trình lò đốt rác trên được đưa vào vận hành với công suất thiết kế tiêu hủy gần 40 tấn rác/ngày đêm. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, vào tháng 6-2017, công trình lò đốt rác này buộc phải “đắp chiếu” vì hư hỏng. “Thời gian đầu, ngày nào chúng tôi cũng thấy có nhiều xe chở rác đưa rác về tập kết, sau đó có công nhân đưa rác vào lò để đốt. Thế nhưng sau này do lò đốt bị hỏng nên lượng rác thải đều phải tập kết về bãi rác xã Phong Thu gần trung tâm huyện để xử lý. Vì vậy, có nhiều ngày rác ứ đọng, người dân ngột ngạt không chịu được”- một hộ dân sống cạnh lò đốt cho hay.

Trước tình trạng lò đốt rác 7 tỷ đồng “đắp chiếu” sau chưa đầy 20 tháng đưa vào sử dụng, trong khi đó, hàng ngày một lượng rác thải lớn tập trung về lò gây ô nhiễm môi trường nên UBND H.Phong Điền phải chi ngân sách 350 triệu đồng để sửa chữa. Ông Nguyễn Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Điền Hải cho biết, sau khoảng nửa năm ngừng hoạt động, 20 ngày qua, huyện đã cho chạy thử và dự kiến đầu tháng 4-2018 sẽ đưa vào hoạt động, bàn giao cho doanh nghiệp quản lý. Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại, chỉ vài ba bữa hoạt động, lò đốt rác này sẽ tiếp tục gặp sự cố, bởi theo họ lò đốt này được đầu tư không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

H.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_181535_tra-m-trung-chuye-n-ra-c-tha-i-tie-n-ty-da-p-chi.aspx