Trạm trưởng Y tế xã nguy kịch sau khi uống rượu mừng Giáng Sinh

Ngày 25/12, ông Nguyễn Chơn Hòa - Chủ tịch UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn xã vừa có 3 người trong đó có Trạm trưởng Trạm y tế xã có triệu chứng nghi bị ngộ độc sau khi uống rượu, đang trong tình trạng rất nguy kịch. 'Hiện cơ quan chức năng của địa phương đang vào cuộc làm rõ vụ việc', ông Hòa nói.

Ông Nguyễn Văn Nhật, Trưởng Trạm y tế xã Triệu Độ đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Ba người bị ngộ độc là ông Nguyễn Văn Nhật (SN 1970, thôn An Giạ, xã Triệu Độ), đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Thanh Chiến (SN 1960, thôn Gia Độ, Triệu Độ) và ông Lê Văn Xược (SN 1954, thôn Quy Hà, Triệu Độ) hiện cùng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

"Khoảng 15h ngày 23/12, anh Nhật đi chơi và ăn tiệc mừng Giáng sinh trong thôn Đồng Giám (xã Triệu Độ). Đến 17h, chồng tôi về nhà và có biểu hiện say. Hôm sau, dẫu đã hết say song anh vẫn còn mệt nên không đi làm được, chỉ ăn được cháo. Đến 3h sáng nay (25/12), anh Nhật kêu mệt, chóng mặt nên gia đình đưa vào nhập viện. Rồi chỉ 1 giờ sau, anh hôn mê sâu, phải điều trị tích cực”, vợ của Trạm trưởng Trạm Y tế xã Triệu Độ Nguyễn Văn Nhật là bà Lê Thị Ái Sương, kể lại.

Theo Trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bác sĩ Lê Văn Lâm, bệnh nhân Nhật nhập viện trong tình trạng nguy kịch với triệu chứng ngộ độc methanol có trong rượu.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tram-truong-y-te-xa-nguy-kich-sau-khi-uong-ruou-mung-giang-sinh-1360305.tpo