Trạm xét nghiệm nhanh tại phố Trần Đại Nghĩa đã xét nghiệm cho gần 300 trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai

Riêng trong ngày 1/4 có 211 trường hợp được xét nghiệm tại Trạm xét nghiệm nhanh đặt ở khu vực cổng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng). Trạm sẽ được bố trí đến hết chiều thứ Bảy (4/4) để lần lượt xét nghiệm cho các trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai tại 15 phường còn lại trên địa bàn quận.

Từ 8h hôm nay (1/4), Trạm xét nghiệm nhanh Covid-19 ở địa điểm cổng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) tiếp tục tiến hành xét nghiệm cho các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trên địa bàn quận.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đến thời điểm hơn 16h, tại đây vẫn còn các trường hợp đến đăng ký để được xét nghiệm. Theo đúng quy định, tại trạm bố trí 3 bàn lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan, với đầy đủ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng và Trạm Y tế các phường, cùng các lực lượng được huy động từ các tổ chức đoàn thể của quận, phường để hỗ trợ công tác xét nghiệm, khử khuẩn, hướng dẫn người dân…

Lúc hơn 16h vẫn còn một số người dân đến đăng ký được xét nghiệm nhanh tại Trạm

Bà Trần Phương Anh - Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng) cho biết: Ngay từ trước chiều 31/3 bắt đầu tổ chức xét nghiệm nhanh tại đây, Trung tâm Y tế quận và UBND các phường trên địa bàn đã phối hợp rà soát, lập danh sách những trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai để xếp lịch lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại Trạm, phân các khung giờ cụ thể, tránh trường hợp quá đông người dân đến xét nghiệm cùng một lúc, gây nguy cơ lây nhiễm cao. Trong đó, chiều qua (31/3) và đầu giờ sáng nay (1/4) đã tổ chức xét nghiệm nhanh cho các trường hợp tại phường Đồng Tâm (là phường có số trường hợp liên quan nhiều nhất tại quận), tiếp đó trong buổi sáng và cả chiều nay tiến hành xét nghiệm cho các trường hợp ở các phường Bách Khoa, Trương Định. Riêng trong ngày 1/4, tổng số đã có 211 trường hợp được xét nghiệm. Trạm xét nghiệm nhanh này sẽ được bố trí đến hết chiều thứ Bảy (4/4) để lần lượt tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai tại 15 phường còn lại trên địa bàn quận.

Còn theo Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Lê Khánh Giang, riêng trong chiều qua (31/3) có 74 trường hợp và sáng nay (1/4) có 55 trường hợp của phường liên quan Bệnh viện Bạch Mai được xét nghiệm nhanh tại Trạm, sau 10 phút là có kết quả ngay, đều âm tính. Dù vậy, với tất cả các trường hợp đã xét nghiệm nhanh này, các cán bộ y tế đều hướng dẫn người dân tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày.

Một trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai được xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Trạm vào chiều 1/4

“Đáng chú ý, từ chiều qua tổ chức xét nghiệm nhanh tại Trạm cho thấy, có nhiều người dân đang cư trú tại phường Đồng Tâm, tại quận Hai Bà Trưng và kể cả những người vãng lai, người ở các quận, huyện khác đã trực tiếp qua Trạm hoặc gọi điện đến UBND phường bày tỏ mong muốn được xét nghiệm nhanh. Cán bộ phường đã giải thích hiện nay số lượng “kít” thử nhanh chỉ có hạn nên đang ưu tiên số một cho các trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của UBND phường, chúng tôi cũng mong Thành phố và các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về vấn đề này”, bà Lê Khánh Giang chia sẻ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tram-xet-nghiem-nhanh-tai-pho-tran-dai-nghia-da-xet-nghiem-cho-gan-300-truong-hop-lien-quan-benh-vien-bach-mai-379666.html