Trạm y tế đẹp như công viên

Bước chân đến Trạm y tế xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi cứ ngỡ đang lạc vào công viên nhiều cây xanh thoáng mát, sạch sẽ, khang trang và không ai nghĩ mình đang đi vào một cơ sở y tế.

Cơ sở sạch đẹp với nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại cùng với đội ngũ y sĩ, bác sĩ tận tâm với nghề đã giúp Trạm y tế xã Tượng Sơn trở thành một địa chỉ tin cậy để người dân đến khám và điều trị.

Y sĩ, bác sĩ của Trạm y tế xã Tượng Sơn ân cần chăm sóc người bệnh.

Ngay từ cổng vào, đến đường đi, bãi gửi xe, ghế ngồi cho đến phòng chờ đều được bố trí khá thuận lợi. Các phòng điều trị, phòng khám, nhà làm việc ngăn nắp; nhà vệ sinh có đủ điện, nước và thường xuyên được lau dọn sạch sẽ. Đặc biệt, Trạm y tế xã Tượng Sơn rất quan tâm đến việc trồng nhiều cây xanh, tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh khi đến khám và điều trị. Với mục tiêu xây dựng môi trường cơ sở y tế “xanh-sạch-đẹp-an toàn” góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, trạm y tế đã phát động tới tất cả cán bộ, y tế thôn, xóm tham gia trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cây hoa cảnh đã được trồng mới tại bồn hoa và vườn hoa trong khuôn viên trạm y tế.

Bác sĩ Hoàng Trọng Hiếu, Trưởng Trạm y tế xã Tượng Sơn, cho biết: "Ngoài việc thường xuyên nâng cao tay nghề chuyên môn, việc xây dựng cơ sở y tế "xanh-sạch-đẹp-an toàn", thân thiện với môi trường được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Việc thực hiện mô hình trạm y tế “xanh-sạch-đẹp-an toàn” đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã Tượng Sơn. Bình quân mỗi năm trạm y tế xã có hơn 3.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó số người khám bằng thẻ BHYT đạt hơn 50%; Khám và điều trị y học cổ truyền bằng 30% trong tổng lượt khám, chữa bệnh tại trạm. Bên cạnh đó, trạm y tế xã còn phối hợp thực hiện tốt các chương trình phòng, chống các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và các chương trình y tế khác. Chị Trần Thị Dung (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) tâm sự: “Mỗi lần đưa mẹ tôi đến đây khám rất thoải mái. Biết mẹ tôi bị thấp khớp nặng, đi lại khó khăn nên mỗi lần thấy mẹ tôi đến là luôn có một nhân viên y tế đến đỡ, dìu bà vào tận ghế ngồi. Chỉ một cử chỉ ân cần nhỏ như vậy thôi cũng khiến người bệnh và người nhà ấm lòng và hoàn toàn tin tưởng vào y đức của nhân viên y tế nơi đây”.

Đúng như lời bác sĩ Hoàng Trọng Hiếu khẳng định: Một cơ sở y tế đạt chất lượng cần phải bảo đảm nhiều yếu tố, đặc biệt là vừa an toàn cho người bệnh, vừa là địa chỉ có môi trường cảnh quan sạch, đẹp.

Bài và ảnh: QUANG MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/tram-y-te-dep-nhu-cong-vien-551157