Trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Cuối năm là giai đoạn các loại tội phạm gia tăng hoành hành. Việc tăng cường các lực lượng cảnh sát ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng, hành vi tội phạm nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) như: Tội phạm ma túy, sử dụng xe gian, trốn truy nã, gây rối giao thông... là nhiệm vụ trọng tâm của Công an TP Hà Nội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an TP Hà Nội), từ đầu tháng 11/2019 đến nay, các Tổ công tác 141 đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5.739 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 881 phương tiện và 845 bộ giấy tờ xe. Trong đó, phát hiện 256 vụ, bắt giữ 309 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao cho các đơn vị xử lý theo thẩm quyền.

Qua khám xét các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ: 5 khẩu súng các loại và 56 viên đạn, 6 dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, 23 dùi cui, 2 khóa số tám, gần 200 gói, viên ma túy tổng hợp và 127 xe mô tô nghi xe trộm cắp.

Lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy. Ảnh: TTXVN

Lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy. Ảnh: TTXVN

Đơn cử, tối 11/12, Tổ công tác đặc biệt 141 - Y25 do Thiếu tá Nguyễn Đăng Mạnh làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tràng Tiền - Cổ Tân (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) đã phát hiện, bắt giữ ô tô 5 chỗ Hyundai Tucson BKS 30E - 519.30 chạy hướng Tràng Tiền - Hàng Khay có biểu hiện nghi vấn. Qua dừng xe kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Khám xe, Tổ Y25 phát hiện có 1 dao lưỡi lê nhọn trong hộc phanh tay. Tại Công an phường Tràng Tiền, lái xe Phạm Quang Cường (sinh năm 1984, trú phường Đức Giang, quận Long Biên) bị lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ xe 7 ngày vì không có giấy phép lái xe. Riêng hành vi tàng trữ dao nhọn trên ô tô, đối tượng Cường đang bị điều tra và bị áp dụng mức phạt hành chính đến 15 triệu đồng nếu xác định vi phạm.

Hay trước đó, tại ngã tư Thanh Nhàn - Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), Tổ 141 - Y24 do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm Tổ trưởng đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 33P3 - 5422 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, nam thanh niên được làm rõ là Vũ Xuân Giảng (sinh năm 1987, trú tại Xuân Trường, Nam Định) là đối tượng đang bị Công an quận Hai Bà Trưng truy nã vì liên quan đến một vụ việc trộm cắp tài sản....

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau hai tháng triển khai 15 Tổ 141 mới, với sự tham gia của các lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát chống ma túy, cảnh sát phản ứng nhanh, kết hợp với 15 tổ 141 cũ, các tổ 141 đã chủ động phối hợp công an các quận, huyện tại cơ sở đã phát hiện và đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên các tuyến giao thông chính và dần trở thành “mắt thần” kịp thời nhận diện tội phạm, nhất là những đối tượng ngổ ngáo, có biểu hiện nghi vấn, tội phạm ma túy, hình sự tại cấc khu vực trọng điểm, giáp ranh, mà người dân khó phát hiện.

"Khi quy luật hoạt động của tội phạm thay đổi, nhất là dịp giáp Tết, bằng các biện pháp, cách thức tiếp cận để đấu tranh với loại tội phạm đường phố cũng cần phải thay đổi phù hợp, đảm bảo mục tiêu trấn áp tội phạm gia tăng dịp cuối năm. Lực lượng 141 hiện nay của Hà Nội đang chốt trực, mật phục, bám sát các địa bàn trọng điểm, để kịp thời ngăn chặn, xử lý nhanh các dấu hiệu bất thường của tội phạm", Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tran-ap-toi-pham-dam-bao-an-toan-dip-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020-20191217144229251.htm