Trấn áp tội phạm ma túy

Thủ đoạn của các đối tượng thường tụ tập đồng bọn trong nhà, phòng trọ, đóng kín cửa, cổng nhà, chỉ tàng trữ một lượng ma túy nhỏ lẻ trong người, vừa sử dụng, vừa buôn bán để có tiền vã nghiện, phần cũng là cách mưu sinh của chúng.

Huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Nhiều năm qua, lực lượng công an hai cấp tỉnh, huyện đã bắt giữ nhiều băng nhóm, đối tượng lợi dụng địa bàn có các hoạt động tội phạm, nhất là hoạt động cờ bạc, ma túy, gây bất ổn địa phương.

Thời gian qua, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an huyện này đã lập nhiều chiến công, liên tục bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy.

Công an huyện Đức Trọng bắt giữ đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy

Công an huyện Đức Trọng bắt giữ đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy

Thủ đoạn của các đối tượng là thường tụ tập đồng bọn trong nhà, phòng trọ, đóng kín cửa, cổng nhà, chỉ tàng trữ một lượng ma túy nhỏ lẻ trong người, vừa sử dụng, vừa buôn bán để có tiền vã nghiện, phần cũng là cách kiếm tiền của chúng.

Chúng giấu ma túy ở đâu, không dễ tìm thấy bởi những kẻ buôn bán ma túy ngày càng tinh vi. Nếu không bị phát hiện, bắt giữ, chúng cứ rỉ rả mua bán hết năm này qua năm khác. Nhưng để bắt giữ, xử lý được chúng buộc phải bắt quả tang nên công tác mai phục, theo dõi nghiệp vụ được các trinh sát đặc biệt chú trọng.

Từ giữa tháng 12-2018 đến nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng về việc triển khai nhiều hoạt động nhằm truy bắt, xử lý, kiềm giảm tệ nạn ma túy - mục tiêu quan trọng trong công tác đấu tranh, giải quyết, phòng ngừa tội phạm, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng lập kế hoạch triệt phá nhiều vụ buôn bán, tàng trữ ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Do nắm chắc nhân thân, lai lịch, hành vi của các đối tượng nên trinh sát đều tóm đúng đối tượng, đưa về trụ sở tạm giữ, khi có kết quả giám định chất ma túy thì thực hiện lệnh bắt giam. Có khi chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Đức Trọng bắt đến 3 vụ tàng trữ, sử dụng, buôn bán ma túy trái phép.

Ma túy bị công an thu giữ

Điển hình, như: vào 21 giờ ngày 18-12, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra một phòng trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) do đối tượng Lê Anh Huy (SN 1988, trú tổ 28, TT. Liên Nghĩa) thuê trọ, phát hiện tại căn gác lửng trong phòng có 1 hộp gỗ, bên trong có 2 gói nilon chứa ma túy đá, 1 cân tiểu ly điện tử màu đen.

13 giờ 30 ngày 20-12, khi tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 24/9 Phan Chu Trinh, tại TT. Liên Nghĩa, Đội CSĐT tội phạm ma túy phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Đình Thế (SN 1973, trú tại ngôi nhà trên) và Vũ Thái Hậu (SN 1981, cư trú tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng). Kiểm tra ngăn kéo bàn và phòng ngủ của đối tượng Thế, Công an phát hiện 2 gói ma túy, khối lượng 0.773 gram methamphetamine nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thế.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, kiểm tra một phòng trọ tại hẻm 27 Thống Nhất, TT. Liên Nghĩa, lực lượng Cảnh sát ma túy phát hiện trong phòng có 3 đối tượng (2 nữ, 1 nam), gồm: Phạm Thị Bình (SN 1986), Đào Thị Ngọc Châu (SN 1984) và Trần Quang Minh Đạt (SN 1995) – cùng trú huyện Đức Trọng. Kiểm tra trên người Bình, trinh sát thu giữ 2 gói nilon chứa ma túy đá; trong túi quần Đạt 3 gói ma túy đá nên đã tiến hành tạm giữ các nghi can.

Hai đối tượng tàng trữ ma túy bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ

Vào 10 giờ 20 ngày 9-1, sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm ma túy phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Hùng (SN 1984, trú xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà – Lâm Đồng) đang dừng xe máy hiệu Honda SH125i màu đen, BKS 49D1-470.22 trước cửa nhà số 2 Tú Xương, TT. Liên Nghĩa nên ra hiệu áp sát đối tượng.

Hùng là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, sau khi thua bạc chuyển sang hành nghề buôn bán ma túy và đang bị truy nã của Công an tỉnh Lâm Đồng. Do mới chấp hành án phạt 9 năm tù về tội buôn bán ma túy nên Hùng rất có kinh nghiệm đối phó.

Vừa thoáng thấy các trinh sát, tên Hùng nhanh chóng ném 3 gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là heroin xuống mặt đường văng tung tóe rồi vùng bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Quá trình vùng vẫy, vận lộn với trinh sát, trong người đối tượng văng ra chiếc cân tiểu ly độ bằng gói thuốc lá màu đỏ, đen.

Khám xét người đối tượng và trong cốp xe, cảnh sát thu giữ gần 80 triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ hiệu Vertu, 1 ĐTDĐ Nokia. Đối tượng ban đầu không thừa nhận số ma túy trên là của mình. Tuy nhiên sau đó, đối tượng khai nhận, số ma túy trên là ma túy đá, mua để sử dụng. Bước đầu, cơ quan công an khởi tố, bắt giam đối tượng về hành vi tàng trữ ma túy, khối tượng 9,8gram và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhiều vụ trinh sát bắt đối tượng lúc trạng vạng tối, trong quán cà phê, phòng trọ và ngay tại cảng sân bay Liên Khương, các đối tượng cất giấu ma túy trong túi áo khoác treo trên tường, trên người và hành lý. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng ban đầu chỉ thừa nhận mua ma túy để sử dụng cho bản thân. Tuy nhiên, nhiều vụ trinh sát mở rộng vụ án, lần tìm ra đường dây mua bán của chúng và bắt tiếp những kẻ liên quan.

Đến nay, qua tổng kết, từ ngày 18-12-2018 đến ngày 9-1-2019, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an huyện Đức Trọng đã bắt 9 vụ, 9 bị can; cả năm là 29 vụ/29 bị can về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa gần 50 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và tự nguyện; răn đe, kiểm điểm trên 20 lượt đối tượng nghiện ma túy; lập hồ sơ đưa cả trăm trường hợp vào diện sưu tra, quản lý; thu giữ 398.9454 ma túy tổng họp, 7.8752 gam, loại heroine.

Đối tượng Nguyễn Hải Hùng (bên phải) bị áp giải về Công an huyện

Trong năm qua, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an huyện Đức Trọng đã tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền về tác hại của ma túy cho gần 7.000 cán bộ, học sinh các đơn vị, trường học; phối hợp với Đoàn thanh niên, Phòng giáo dục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Nhờ đạt thành tích tốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đối tượng nghiện ma túy, tập thể Đội và 2 cá nhân, trong đó có Đội trưởng – Thiếu tá Phan Hữu Sơn đã nhận được bằng khen, giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện. Đến nay, tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn có dấu hiệu thuyên giảm, đảm bảo để bà con chuẩn bị đón tết an vui!

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/quyet-liet-voi-toi-pham-ma-tuy_68266.html