Trận bán kết, chung kết EURO 2020 có thể bị đổi địa điểm tổ chức vì quy tắc kiểm dịch

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ tước quyền đăng cai trận bán kết, chung kết giải EURO 2020 của sân vận động Wembley nếu Chính phủ Anh không miễn cách ly đối với các quan chức và khách mời của UEFA đến dự các trận đấu.

Cúp vô địch EURO 2020 đặt tại sân Wembley, Anh. Ảnh: UEFA

Cúp vô địch EURO 2020 đặt tại sân Wembley, Anh. Ảnh: UEFA

Kênh thể thao ESPN dẫn lời một số nguồn tin cho biết địa điểm tổ chức các trận đấu trên có thể được chuyển sang thủ đô Budapest của Hungaria nếu như đề xuất của UEFA không được chấp thuận.

Theo tờ The Times, các bộ trưởng Anh đang thảo luận về việc miễn trừ cách ly 10 ngày đối với các quan chức, khách mời cùng nhà tài trợ cũng như các phóng viên truyền hình quốc tế khi đến quốc gia này vào tháng tới. Thay vào đó, khách mời sẽ được tự do đi lại sau 5 ngày nếu xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2020 đã bị hoãn lại một năm do đại dịch COVID-19. Sự kiện này đang được tổ chức tại 11 quốc gia trên khắp châu Âu. 9 thành phố đăng cai trận đấu vòng loại đã cấp quyền miễn cách ly đối với công dân của nước khác đến theo dõi cuộc tranh tài.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết London đang duy trì chính sách cách ly 10 ngày đối với toàn bộ khán giả từ các nước nằm trong danh sách màu hổ phách. London cũng miễn cưỡng miễn cách ly đối với các quan chức UEFA trong bối cảnh công dân Anh từ nước ngoài trở về phải tuân thủ quy địch cách ly nghiêm ngặt như vậy.

Tháng trước, sân Wembley đã bị tước cơ hội tổ chức trận chung kết Champions League 2021 giữa Manchester City và Chelsea vì chính phủ từ chối miễn trừ quy định cách ly đối với 2.500 khách của UEFA. UEFA đã chọn Porto, Bồ Đào Nha, làm địa điểm thay thế.

Việc Anh trì hoãn thêm một tháng về việc dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế chống COVID-19 so với dự tính ban đầu là ngày 21/6 đã khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng. UEFA hiện xác định Budapest là một giải pháp thay thế tiềm năng.

Sân vận động Puskas ở Budapest là nơi vừa diễn ra cuộc đụng độ ở Bảng F giữa Hungary và Bồ Đào Nha trong tuần này. Nơi đây có thể đồng ý tổ chức vòng bán kết và trận chung kết EURO 2020, với sức chứa 60.000 người, lớn hơn nhiều so với giới hạn 22.500 chỗ tại Wembley.

Hungary, một thành viên của Liên minh châu Âu (EU), sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế đi lại trong EU từ tuần tới. Vì vậy, các trận đấu ở Budapest sẽ không bị áp dụng các quy định nghiêm ngặt hiện vẫn còn áp dụng ở Anh.

Đức Trí/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/tran-ban-ket-chung-ket-euro-2020-co-the-bi-doi-dia-diem-to-chuc-vi-quy-tac-kiem-dich-20210618154404149.htm