Trận cầu kịch tính TP HCM - Hà Nội: Quang Hải xuất sắc, Hà Nội vẫn bị chia điểm

Ghi một bàn thắng và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tuy nhiên Quang Hải vẫn không thể giúp Hà Nội giành trọn 3 điểm trước CLB TP HCM trong trận đấu được xem là chung kết sớm.

Mùa giải này, dưới bàn tay chèo lái của thuyền trưởng Chung Hae Soung, TP HCM đã lột xác, trở thành một thế lực và sẵn sàng tranh chức vô địch ở V-League

HLV Park Hang-seo động viên Quang Hải cùng các cầu thủ Hà Nội sau trận đấu (Quang Liêm thực hiện)

Với lợi thế sân nhà cùng lối chơi ổn định, đoàn quân của HLV Chung Hae Soung gây nhiều khó khăn cho Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm, dù Quang Hải có một trận đấu khá hay.

Phút thứ 31, Huỳnh Kesley Alves giúp chủ nhà TP HCM vượt lên dẫn trước từ chấm 11m và duy trì lợi thế suốt hết hiệp 1.

Bước ngoặt trận đấu đến ở đầu hiệp 2, chủ nhà TP HCM chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Đỗ Văn Thuận.

Tận dụng cơ lợi thế hơn người, Hà Nội FC liên tục tấn công và có được bàn gỡ sau pha tỏa sáng của Quang Hải. Chỉ ít phút sau đó đến lượt Pape Omar ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội khách.

Càng về cuối hiệp 2 trận đấu càng hấp dẫn, khi có nhiều tình huống căng thẳng trong trận đấu được xem như "chung kết sớm" của mùa giải.

Phút 90+3 Thành Chung bên phía Hà Nội bị thẻ đỏ rời sân. Còn chỉ vài phút bù giờ, CLB TP HCM tràn lên kiếm bàn gỡ hòa. Phút 90+6, Công Thành đánh đầu cực đẹp, ghi bàn gỡ hòa cho TP HCM, trong một trận cầu kịch tính, hấp dẫn, làm mãn nhãn gần 20.000 khán giả đến sân.

Với tính chất đặc biệt của trận đấu, cả HLV Park Hang-seo cũng dự khán. Và tất cả đều mãn nhãn khi chứng kiến một trận cầu hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Với 1 điểm quý giá này, CLB TP HCM vẫn tiếp tục ở vị trí đầu bảng, được 35 điểm, hơn Hà Nội xếp vị trí thứ 2 với 34 điểm trên bảng xếp hạng

Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tran-cau-kich-tinh-tp-hcm-ha-noi-quang-hai-xuat-sac-ha-noi-van-bi-chia-diem-20190726215904359.htm