Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar

Hôm 28/2/2021, đụng độ giữa cảnh sát và quân đội Myanmar với người biểu tình phản đối đảo chính quân sự đã diễn ra vô cùng dữ dội. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Con số thương vong nói trên do Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố. Đây là số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất kể từ khi có các cuộc biểu tình ở nhiều nơi trên đất nước Myanmar đòi khôi phục lại chính quyền dân bầu của Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

Cảnh sát đã bắn đạn cao su, xịt hơi cay, và phun vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình phản đối chính quyền quân sự vừa được thiết lập sau một cuộc đảo chính vào đầu tháng 2/2021.

Cũng có thông tin về các vụ bắn đạn thật nhằm vào người biểu tình. Trên mạng xã hội người ta đã đăng tải các bức ảnh về vỏ đạn thật đã sử dụng. Cơ quan Liên Hợp Quốc nói trên còn cho biết, các trường hợp tử vong là do đạn thật đã được sử dụng.

Gạch đá đầy đường phía trước những người biểu tình.

Gạch đá đầy đường phía trước những người biểu tình.

Các tấm lá chắn tự chế của người biểu tình.

Phe biểu tình cũng đội các loại mũ bảo hiểm để tự vệ.

Người biểu tình đeo mặt nạ của thủ lĩnh Aung San Suu Kyi.

Sơ cứu cho một người biểu tình bị thương nặng.

Vỏ đạn và đầu đạn hình bi thu được tại hiện trường biểu tình.

Một người biểu tình dùng bình cứu hỏa xịt về phía cảnh sát để chống trả.

Dùng cả ná cao su.

Cảnh sát chống bạo động của Myanmar. Lực lượng này nghe răm rắp theo quân đội Myanmar vừa lên nắm quyền.

Cảnh sát bắn về phía người biểu tình.

Tránh bịt xịt hơi cay của cảnh sát.

Kiểu chào 3 ngón của phe biểu tình.

Dàn xe bọc thép của cảnh sát Myanmar.

Phần kêu gọi qua micro của phe biểu tình.

Chướng ngại vật do phe biểu tình Myanmar dựng lên trên phố.

Dựng chướng ngại vật.

Dùng nước để dập bình phun hơi cay.

Có khá nhiều phụ nữ tham gia biểu tình.

Hệ thống thùng rác được huy động làm chướng ngại vật đối đầu với cảnh sát./.

Trung Hiếu/VOV.VN (biên tập, biên dịch) Nguồn: Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tran-chien-do-mau-giua-nguoi-bieu-tinh-va-che-do-quan-su-myanmar-840146.vov