Trận chiến sinh tử với thảm kịch cháy rừng dữ dội ở Bồ Đào Nha

Các đợt cháy rừng ở miền Trung Bồ Đào Nha đã làm ít nhất 43 người chết và tiếp tục đe dọa tính mạng của nhiều người khác.

Hôm 18/6 Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã phải gọi đây là “thảm kịch lớn nhất đối với sinh mạng con người mà chúng ta từng thấy trong nhiều năm qua”.

"Giặc lửa" ở miền Trung Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Đầu giờ sáng ngày 18/6, số tử vong đã là 25, theo quan chức Bộ Nội vụ nước này Jorge Gomes.

Theo ông Gomes, các vụ tử vong xảy ra ở khu vực Pedrogao Grande, cách thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nhà 150km về đông bắc. Tại đây khoảng 600 lính cứu hỏa đang phải vật lộn để dập tắt các đám cháy có từ hôm 17/6.

Quan chức Gomes cho biết, ít nhất 16 người đã chết khi ô tô của họ bắt lửa ngay trên đường đi nối các thành phố Figueiro dos Vinhos và Castanheira de Pera. Ba người khác chết vì ngạt khói ở Figueiro dos Vinhos. Theo BBC, có 18 người chết khi di chuyển trên 4 chiếc ô tô.

Theo AP, con số tử vong hiện nay là 39. Con số do BBC đưa ra lên tới 43 người.

Cũng theo BBC, có 59 người bị thương, trong số đó có cả lính cứu hỏa.

Một bức tường khói dày đặc khổng lồ cùng các ngọn lửa đỏ sáng rừng rực nằm ngay trên các ngọn cây cận kề các ngôi nhà ở trong khu vực có nhiều rừng này.

Cư dân địa phương tên là Isabel Brandao nói rằng chị lo lắng cho tính mạng của mình.

“Hôm qua chúng tôi có thấy hỏa hoạn nhưng chỉ nghĩ rằng nó còn xa. Tôi chẳng bao giờ nghĩ là hỏa hoạn sẽ đến sát vách với mình như thế này,” Isabel nói. “Lúc 3h30 sáng, mẹ chồng tôi đánh thức tôi dậy, và thế là chúng tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa. Chúng tôi phấp phỏng lo sợ lửa cháy sẽ lan nhanh tới chỗ chúng tôi”.

Truyền hình nhà nước Tây Ban Nha phát các hình ảnh hãi hùng về Bồ Đào Nha, trong đó có cảnh một số người ở trên đường cố gắng tránh khói dày đặc khiến tầm nhìn của họ bị giảm xuống chỉ còn vài mét.

Thủ tướng Costa cho biết lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc tiếp cận khu vực hỏa hoạn do ngọn lửa “rất dữ”.

Theo Costa, giới chức đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân hỏa hoạn. Tuy nhiên họ tin rằng nhiệt độ cao tới 40 độ C trong các ngày qua có môt vai trò quan trọng trong việc gây cháy.

Valdemar Alves, thị trưởng Pedrogao Grande, cho biết nơi đây vẫn hay xảy ra cháy rừng nhưng ông vẫn bị bất ngờ về cường độ cháy lần này và số người tử vong vì cháy rừng lại cao đến vậy.

Bồ Đào Nha và hầu hết các nước Nam Âu khác có xu hướng hứng chịu các đợt cháy rằng vào mùa hè nóng khô./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tran-chien-sinh-tu-voi-tham-kich-chay-rung-du-doi-o-bo-dao-nha-637234.vov