Trận chung kết lượt về Copa Libertadores 2018 chuyển sang tổ chức ở Tây Ban Nha

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) vừa xác nhận trận lượt về chung kết Copa Libertadores 2018 giữa 2 CLB cùng thành phố Buenos Aires (Argentina) là River Plate và Boca Juniors sẽ được chuyển sang thi đấu tại sân Santiago Bernabeu của CLB Real Madrid vào ngày 9.12 sau 2 lần bị hoãn do bạo lực.

Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez quyết định chuyển trận chung kết lượt về Copa Libertadores 2018 sang Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Trước đó, sau khi hòa 2-2 ở trận lượt đi, trận lượt về diễn ra tại sân Monumental của River Plate vào ngày 24.11 đã bị hoãn 2 lần do bạo lực. Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ xe buýt chở đội khách Boca Juniors bị tấn công bằng gạch đá, vật cứng và từ cổ động viên chủ nhà River Plate.

Bạo lực trong bóng đá tiếp tục hoành hành tại Argentina - Ảnh: AFP

CLB Boca Juniors đã kêu gọi Ủy ban kỷ luật độc lập của CONMEBOL phải loại River Plate khỏi giải và trao danh hiệu cho họ. Tuy nhiên, yêu cầu của CLB Boca Juniors đã bị từ chối. Thay vào đó, CONMEBOL ban hành án phạt River Plate phải thi đấu 2 trận sân nhà trong sân không khán giả được áp dụng từ năm 2019 tại giải đấu châu lục và phạt 400.000 USD. Bên cạnh đó, trận chung kết lượt về sẽ được chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu trên sân Bernabeu. Tuy nhiên, trong một tuyên bố vào cuối ngày 29.11, CLB Boca Juniors nói rằng họ không hài lòng với quyết định kỷ luật của CONMEBOL và sẽ kháng cáo.

Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez cho biết Chủ tịch CLB Real Madrid là Florentino Perez đã đề nghị cho sử dụng sân Bernabeu “miễn phí”. “Madrid là thành phố có dân số Argentina lớn nhất thế giới. Đây là thành phố an toàn thứ 10 trên thế giới, có sân bay với sự kết nối tuyệt vời nhất cũng như là một thành phố có truyền thống bóng đá”, ông Dominguez nói. Ông này cho biết thêm rằng những người hâm mộ của cả hai đội sẽ được vào sân Bernabeu, nhưng loại trừ những người có dính dáng đến vụ bạo lực vừa qua hoặc nằm trong danh sách côn đồ bóng đá Argentina bị cấm được liệt kê từ năm 2013.

Sân Bernabeu của CLB Real Madrid REUTERS

Người đứng đầu CONMEBOL cũng đã đưa ra một thông điệp tới những thành phần côn đồ bóng đá, được gọi là barrabravas ở Argentina, rằng: “Các barras không nên nghĩ đến chuyện sẽ đi đến Bernabeu). Không có chỗ cho họ”. Vụ bạo lực nói trên đã khiến một số cầu thủ Boca Juniors bị thương do cắt bởi kính xe buýt bị đập vỡ và ảnh hưởng một phần của việc hít phải khí gas khi cảnh sát ra tay trấn áp đám đông cổ động viên quá khích của River Plate.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/tran-chung-ket-luot-ve-copa-libertadores-2018-chuyen-sang-to-chuc-o-tay-ban-nha-96110.html