Trận đại chiến tuyển Việt Nam - Malaysia: Sức mạnh tinh thần sẽ trở thành vũ khí của các HLV?

Báo Malaysia cho rằng, đội tuyển Malaysia muốn chiến thắng đội tuyển Việt Nam ngoài yếu tố chuyên môn còn cần phải dựa cả vào vũ khí tinh thần. Chiến thắng 6-0 ở trận giao hữu với Sri Lanka đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho đội bóng trước thềm đại chiến.

HLV Tan Cheng Hoe chọn đá giao hữu với Sri Lanka chủ yếu để khích lệ tinh thần của các cầu thủ. (Nguồn: Dân trí)

Tờ New Strait Times giật tít: "Malaysia không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh mà còn cả tinh thần nữa". Tác giả của bài báo Farah nhấn mạnh, ngoài sức mạnh về thể chất, các cầu thủ Malaysia còn phải tận dụng sức mạnh tinh thần, đó là chìa khóa mà HLV Tan Cheng Hoe tin rằng có thể đánh bại Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Malaysia lại chọn đá giao hữu với đội tuyển Sri Lanka, đội tuyển được xem là khá yếu ở Nam Á và chỉ xếp thứ hạng 202 trên bảng xếp hạng FIFA.

Thay vì chọn một đối thủ ít nhất là xứng tầm, thậm chí ở đẳng cấp cao hơn để kiểm tra sức mạnh của đội hình, HLV Tan Cheng Hoe lại chọn đá với đội tuyển Sri Lanka. Rõ ràng "thuyền trưởng" người Malaysia muốn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các học trò của mình trước khi giao đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Với 6 bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Sri Lanka, mặc dù không cho thấy nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn là đội tuyển Malaysia đã mạnh hơn trước, nhưng ít nhiều nó giúp cho các cầu thủ của “bầy Hổ Malaya” tin rằng, họ sẽ giành được chiến thắng trước đối thủ nếu có sự nỗ lực, quyết tâm.

Tuy nhiên, việc HLV Tan Chang Hoe muốn trấn an, động viên tinh thần của các học trò lại càng cho thấy, “bầy Hồ Malaya” đang có tâm lý không tốt, lo lắng khi gặp đội tuyển Việt Nam, đội tuyển mà trong 10 trận đấu gần đây nhất, họ đã để thua 7 trận, hòa 2 trận và chỉ giành được 1 chiến thắng (từ năm 2014).

Được đá trên sân nhà Mỹ Đình, lại trải qua một thời gian tập luyện dài, đội tuyển Việt Nam có đủ sự tự tin để giành trọn 3 điểm trước "bầy Hổ Malaya". (Nguồn: Dân trí)

Ờ kỳ AFF Cup 2018 vừa qua, đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam 3 trận (1 trận vòng bảng và 2 trận chung kết lượt đi và về) thì họ để thua 2 trận và hòa 1 trận. Sau khi may mắn thủ hòa với tỷ số 2-2 ở chung kết lượt đi, “bầy Hổ Malaya” đã thất bại trên sân Mỹ Đình ở chung kết lượt về với tỷ số 0-1, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp vô địch giải đấu này.

Xét về mặt "vũ khí tinh thần", lúc này đội tuyển Việt Nam hoàn toàn trên cơ đội tuyển Malaysia. Ngoài lợi thế sân nhà, được sự cổ vũ của gần 4 vạn khán giả ở “chảo lửa” Mỹ Đình cũng như hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, đội tuyển Việt Nam đang có tâm lý rất tốt khi đã giành được nhiều thành tích đáng nể trên đấu trường châu lục cũng như ở khu vực Đông Nam Á.

Chính vì thế khi bước vào đối đầu với đội tuyển Malaysia, các cầu thủ Việt Nam ít nhiều vẫn có tâm lý họ ở cửa trên, có quyết tâm chiến thắng để giành trọn 3 điểm trong cuộc đua ở “bảng đấu tử thần”.

Một điều đặc biệt nữa, để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Malaysia, HLV Park Hang-seo lần đầu tiên tập trung huấn luyện cầu thủ với thời gian khá dài, gần 20 ngày.

So với việc chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan trước đó, thời gian thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia vào ngày mai (10/10) dài gấp đôi cho thấy quyết tâm phải chiến thắng của đội tuyển “Rồng vàng”.

Thầy Park cũng đã gọi rất nhiều tân binh ở đợt tập trung, để các cầu thủ luôn phải nỗ lực luyện tập hết mình nhằm cạnh tranh vị trí chính thức. Sự khát khao cống hiến của những tân binh như Nguyễn Việt Phong, Nguyễn Trọng Hùng trên hàng công, sự trở lại của Nguyễn Tuấn Anh ở hàng tiền vệ, sự thoải mái của Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh khi không còn phải dành sức thi đấu ở AFC Cup sẽ tạo ra những sức mạnh tiềm ẩn và chỉ chờ trận gặp đội tuyển Malaysia để bộc phát...

Thủ thành Văn Lâm rất tự tin khi phải đối đầu với đội tuyển Malaysia. (Nguồn: Dân trí)

Đặc biệt, ngay cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu rất muốn trở về để “cháy hết mình” trong màu áo đội tuyển quốc gia. Việc không được ra sân thường xuyên ở CLB chủ quản, Công Phượng, Văn Hậu chắc chắn sẽ càng khát khao được thể hiện mình khi được HLV Park Hang-seo tin dùng.

Chính vì vậy, nếu là một cuộc so tài về mặt tinh thần, đội tuyển Việt Nam càng có lý do để giành chiến thắng trước Malaysia.

TB.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tran-dai-chien-tuyen-viet-nam-malaysia-suc-manh-tinh-than-se-tro-thanh-vu-khi-cua-cac-hlv-102416.html